Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lăng kính sân cỏ
   2008-09-22 16:50:46    Xin Hua
Giải Ngoại hạng Anh:

    

Trong các trận thi đấu Giải Ngoại hạng Anh diễn ra ngày 21, với bàn thắng 10 phút trước khi kết thúc trận đấu, đội Che-xi đã gỡ hoà đội Man-che-xtơ U-nai-tít với tỷ số 1:1 trên sân nhà; còn Ma-che-xtơ Xi-ti đã thắng đậm Pốt-xmâu với tỷ số 6:0.

Với trận hoà này đã khiến cho Chen-xi giữ kỷ lục 85 trận không thua trên sân nhà. Với một điểm trong trận đấu này, đội Chen-xi hiện vươn lên xếp thứ 2 với 5 trận được 11 điểm, có số điểm ngang với Li-vơ-pun, chỉ ít hơn A-xê-nan một điểm đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Man-che-xtơ U-nai-tít thi đấu ít hơn một trận được 5 điểm, tụt xuống xếp thứ 15. Còn Man-che-xtơ Xi-ti vươn lên xếp thứ 5 sau trận thắng lớn này.

Trong trận thi đấu diễn ra ngày 20, đội ASEAN thắng Bôn-tơn với tỷ số 3:1, lần đầu tiên vươn lên xếp đầu bảng, còn Li-vơ-pun hoà Xtô-kê Xi-ti với tỷ số 0:0 trên sân khách. Đây là lần đầu tiên Li-vơ-pun không giành thắng lợi trên sân nhà trong 11 trận liên tiếp.

Giải vô địch I-ta-li-a:

   

Trận cuối cùng trong vòng 3 Giải vô địch I-ta-li-a đã diễn ra trên sân Xan Xi-rô giữa AC Mi-lan và La-di-ô. Với các bàn thắng của Dambrô-ta, Pa-tô, Ka-ka, Xi-đốp, AC Mi-lan đã thắng La-di-ô với tỷ số 4:1, chấm dứt thua liên tiếp hai trận và giành thắng lợi đầu tiên.

Đội Giu-ven-tút gặp đội Ca-li-a-ri trên sân khách. Qua 90 phút thi đấu, Giu-ven-tút thắng Ca-li-a-ri với tỷ số 1:0 nhờ bàn thắng của A-mau-ri, như vậy Giu-ven-tút sau 3 vòng thi đấu đã thắng hai trận, hoà một trận.

Giải vô địch Tây Ban Nha:

   

Giải vô địch Tây Ban Nha ngày 21 bước vào vòng thi đấu thứ 3, đội Bác-xê-lô-na gặp trắc trở trong hai vòng đầu đã thể hiện xuất sắc trong vòng này, thắng đậm đội Xpô-tinh Ghi-giôn với tỷ số 6:1, còn Rê-an Ma-đrít thắng Ra-xinh Xan-tan-đơ với tỷ số 2:0.

Giải vô địch Cộng hoà Liên bang Đức:

Vòng 5 Giải vô địch Đức mùa giải 2008/2009 ngày 20 diễn ra 5 trận đấu. Trận tiêu điểm trong vòng này là trận đấu giữa hai đội nặng ký Bai-éc Mu-ních và Oe-đơ Brê-men. Trước sự tấn công như vũ bão của Brê-men, Bai-éc Mu-ních vô địch mùa giải trước đã thua với tỷ số 2:5.

Kết quả các trận thi đấu khác diễn ra trong ngày như sau: Xan-cơ 04 thắng Phrăng-phuốc với tỷ số 1:0; Hơ-ra thắng Glát-bách với tỷ số 1:0 trên sân khách. Cốt-bát hoà Bốc-hăm với tỷ số 1:1; bàn thắng này của Bốc-hăm rất đáng giá, tuy không giành được ba điểm nhưng đã bứt khỏi vòng luẩn quẩn không ghi bàn trong 375 đồng hồ thi đấu.