Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vượt lên trong trắc trở: Nhà vô địch đến từ vùng miền núi Nghi Mông Đỗ Lệ
   2008-09-19 14:28:20    cri

 

Vào hồi hơn một giờ chiều ngày 14-8, tại Trường bắn Ô-lim-pích Bắc Kinh, cùng với tiếng súng trường hơi "giòn giã" nhưng làm mọi người hồi hộp, tấm Huy chương Vàng nội dung súng trường hơi ba tư thế 50 mét nữa của Đại hội Thể thao Ô-lim-pích mùa hè lần thứ 29 đã sản sinh. Quả là một điều trùng hợp, cũng vào ngày 14-8 của 4 năm trước, tại Thế vận hội A-ten, cũng cô gái tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc này đã giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại Đại hội Thể thao mùa hè lần thứ 28 và được mọi người tôn vinh là một "tay ngang" trong nội dung súng trường hơi 10 mét nữ Thế vận hội A-tan, đó vận động viên bắn súng Trung Quốc Đỗ Lệ-cô gái đến từ vùng miền núi Nghi Mông, tỉnh Sơn Đông.

Đỗ Lệ trông có vẻ mảnh mai, yếu ớt, khó ai có thể gắn cô với một xạ thủ súng trường hơi. Đỗ Lệ sinh ra và lớn lên tại vùng miền núi Nghi Mông, từ năm 2002 cô không ngừng thách thức với chính mình, chiến thắng chính mình, liên tiếp giành được các chức vô địch tại các giải bắn súng thế giới, và lập nhiều kỷ lục thế giới mà mọi người không thể tưởng tượng được.

1 2