Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội dành cho người khuyết tật Stoke Mandeville Anh và Niu-oóc Mỹ năm 1984
   2008-09-03 09:50:16    cri

Thế vận hội dành cho người khuyết tật Stoke Mandeville Anh và Niu-oóc Mỹ năm 1984

Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 1984 được diễn ra tại châu Âu và châu Mỹ.

Các cuộc thi đấu tại Niu-oóc từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 6 cả thảy đã thu hút 1800 vận động viên đến từ 45 nước, cùng đua tranh 900 tấm huy chương. Việc đưa tin của các phương tiện truyền thông về Thế vận hội kỳ này có sự đột phá khá lớn so với các Thế vận hội kỳ trước, nhiều Đại Truyền hình và Đại Phát thanh Mỹ, Anh, Hà Lan, Cộng hoà Liên bang Đức và Thụy Điển v.v đều đưa tin và truyền hình về Thế vận hội này.

Lễ khai mạc Thế vận hội kỳ này diễn ra vào ngày 17 tháng 6, Tổng thống Mỹ Reagan tuyên bố Thế vận hội dành cho người khuyết tật khai mạc. 13 môn thi đấu của Thế vận hội kỳ này đã thu hút hơn 80 nghìn khán giả đến hiện trường xem thi đấu.

Hiệp hội Thể thao người cụt tay chân và bại liệt Anh tổ chức đại hội thể thao ngày 22 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 tại Stoke Mandeville Anh, đã thu hút hơn 1100 vận động viên đến từ 41 nước tham gia 14 môn thi đấu.

Lễ khai mạc của đại hội thể thao kỳ này diễn ra ngày 22 tháng 7, Thái tử Anh Charles tuyên bố Thế vận hội kỳ này chính thức khai mạc.

Sau khi kết thúc Thế vận hội, các nhà tổ chức nhất trí cho rằng, các kỳ Thế vận hội sau này cần phải tổ chức tại một địa điểm và đã thành lập Ủy ban Điều hành quốc tế Tổ chức Người khuyết tật thế giới để chuyên trách những công việc tổ chức và quản lý của Thế vận hội dành cho người khuyết tật.

1 2 3