Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Huy hiệu của Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh năm 2008
   2008-09-03 09:32:09    CRIonline

 

Huy hiệu của Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 đã thấu suốt chủ đề: sự hài hoà, thống nhất giữa Trời, Đất và con người, kết hợp giữa văn tự, thư pháp của Trung Quốc với tinh thần Pa-ra-lim-pích, tập trung thể hiện nền văn hóa truyền thống Trung Quốc và tinh thần Ô-lim-pích hiện đại, nêu bật lên tinh thần Pa-ra-lim-pích về sự hài hoà, thống nhất giữa "tâm trí với thân thể và tinh thần", đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của Trung Quốc.

Một phần đồ án của Huy hiệu Pa-ra-lim-pích là hình chữ "Chi" được cấu thành bởi ba gam màu: đỏ, lam và xanh, thể hiện lên hình người đang vận động bằng hình thức thư pháp, trông vừa giống như một vận động viên thể dục đang nhảy về phía trước, lại giống một vận động viên đang trên ngựa tay quai, nêu bật lên khái niệm vận động. Chữ "Chi" của Trung Quốc vừa có nghĩa sinh ra, bừng bừng sức sống lại có nghĩa về đích. Hình chữ uốn khúc mang hàm ý sau khi trải qua muôn vàn trắc trở cuối cùng đã về đích thành công.

Trong các gam màu của Huy hiệu, màu đỏ có ngụ ý là Mặt Trời; màu lam có ngụ ý là bầu trời; màu xanh có ngụ ý là Trái Đất. Ba nét chữ với 3 gam màu kết hợp lại thành hình một người đang vận động, tức "Trời, Đất và Người", thể hiện lên tư tưởng "sự hoà hợp giữa Trời với người" trong nền văn hóa truyền thống Trung Quốc, toát lên phát triển quan khoa học, theo đuổi sự hài hoà trong vận động của con người hiện đại, cũng như quan niệm phát triển hài hoà giữa con người với thiên niên và xã hội. Các gam màu của Huy hiệu còn thể hiện đầy đủ 3 quan niệm của Ô-lim-pích Bắc Kinh. Màu đỏ là gam màu đậm đà bản sắc Trung Quốc, thể hiện lên quan niệm "Ô-lim-pích nhân văn"; màu lam tiêu biểu cho công nghệ cao, thể hiện lên quan niệm "Ô-lim-pích Khoa học-công nghệ"; màu xanh tiêu biểu cho bảo vệ môi trường, thể hiện lên quan niệm "Ô-lim-pích xanh".

Huy hiệu của Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 lấy chữ Hán có ngụ ý "Trời, Đất và con người" làm đồ án, còn Huy hiệu của Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 lấy con dấu Trung Quốc. Bắc Kinh sôi động làm đồ án, chữ Trung Quốc và con dấu Trung Quốc đều là nguyên tố văn hóa điển hình truyền thống của Trung Quốc, mang đậm bản sắc văn hóa Trung Quốc, nó hài hoà với nhau về tư tưởng và phong cách nghệ thuật. Hai Huy hiệu Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích vừa hài hoà lại bổ sung cho nhau, nêu bật lên quan niệm "Ô-lim-pích nhân văn", có ý nghĩa sâu sắc, sức biểu hiện nổi bật.