Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  16 ngày: Thế giới đã làm cho một dân tộc cổ xưa mang theo ước mơ vươn xa hơn
   2008-08-27 15:11:39    Xin Hua

Khi thế giới đam mê bước vào "Thời gian, không gian của Bắc Kinh", khi Ô-lim-pích làm cho "Trung Quốc đứng giữa vũ đài thế giới", không ai không nhận thấy đây là một Ô-lim-pích "Ba thắng":

Ô-lim-pích được lợi: Giáo dục Ô-lim-pích cho 1,3 tỷ người, hơn 400 triệu thanh thiếu niên được giáo dục vỡ lòng về quan niệm, Ô-lim-pích được tổ chức tại Trung Quốc-một nước đông dân nhất trên thế giới, đã làm cho quan niệm Ô-lim-pích được truyền bá rộng rãi nhất, cũng làm cho Ô-lim-pích có cội nguồn từ ven bờ Địa Trung Hải hội nhập vào dòng thác đậm đà bản sắc Phương Đông.

Trung Quốc được lợi: Ô-lim-pích đã rút ngắn khoảng cách giữa Trung Quốc với thế giới, đây là dịp để cho thế giới hiểu biết về Trung Quốc, và cũng thúc đẩy sự phát triển về nhiều mặt của Trung Quốc. Bẩy năm trù bị, ba quan niệm lớn về Ô-lim-pích xanh, Ô-lim-pích Khoa học-công nghệ, Ô-lim-pích nhân văn đã được diễn giải một cách sâu sắc và độc đáo theo "mô hình Trung Quốc. Mười sáu ngày ghi nhận một Trung Quốc chân thực và sinh động đã làm tiêu tan biết bao sự nghi ngờ và lo lắng đối với một nước Trung Quốc trong sự tưởng tượng.

Thế giới được lợi: Hơn 100 nhà lãnh đạo nước ngoài, hơn 10 nghìn vận động viên và mấy trăm nghìn du khách các nơi trên thế giới hội tụ về Bắc Kinh, hơn 4,5 tỷ người đón xem Ô-lim-pích qua màn hình nhỏ. Ô-lim-pích Bắc Kinh đã làm cho nhiều nền văn hóa giao lưu, tiếp xúc hơn bao giờ hết, Trung Quốc cũng đã mở ra "cơ hội Bắc Kinh" cho hoà bình và phát triển của thế giới.

Ba điều "được lợi" này từ ba mặt khác nhau đã hun đúc lên một di sản tinh thần vô giá cho Ô-lim-pích Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khái quát một cách cô đọng và sâu sắc rằng: "Một là tôn vinh tinh thần Ô-lim-pích đoàn kết, hữu nghị, hoà bình. Hai là thực tiễn quan niệm Ô-lim-pích xanh, Ô-lim-pích Khoa học-công nghệ, Ô-lim-pích nhân văn. Ba là thúc đẩy giao lưu, học tập và tham khảo lẫn nhau giữa các nền văn hóa các nước trên thế giới".

Ba di sản lớn này đã hun đúc lên sự hiểu biết đối với tinh thần Ô-lim-pích, sự theo đuổi đối với phát triển quan khoa học, sự hướng tới xây dựng thế giới hài hoà của Trung Quốc đang đi lên hiện đại hóa.

Ba di sản này đã ngưng đọng tư duy của Trung Quốc về một thế giới trong tương lai và con đường phát triển sau 30 năm mở cửa với thế giới, là một tiếng vọng về văn hóa tư tưởng của Trung Quốc có lịch sử lâu đời, cũng là một lời thề đanh thép như dãy Trường Thành suy sâu nghĩ kỹ của Trung Quốc cải cách mở cửa.

Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Rốt-giơ nói "Tôi tin tưởng rằng các nhà sử học sẽ coi Ô-lim-pích 2008 là một mốc son quan trọng trong sự biến đổi to lớn của Trung Quốc".

Cảm ơn Ô-lim-pích đã mang lại cho chúng ta một tầm nhìn rộng lớn hơn, một tầm nhìn về sự trưởng thành của một đất nước; cũng làm cho chúng ta bắt đầu đi lên một hành trình mới trong toạ độ càng thêm rõ nét.