Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đoàn Thể thao I-rắc đã vượt qua muôn vàn trắc trở để tham gia Ô-lim-pích
   2008-08-06 14:29:29    CRIonline

Thời gian qua, việc I-rắc liệu có thể tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh hay không luôn được mọi người quan tâm. Sau khi Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế dỡ bỏ lệnh cấm, Đoàn Thể thao I-rắc đã đáp "chuyến xe cuối cùng" tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh, trở lại với đại gia đình Ô-lim-pích.

Đúng 12 giờ đêm ngày 4, khi các thành viên trong Đoàn Thể thao I-rắc trải qua bao trắc trở tay ôm những bó hoa tươi thắm có mặt ở Sân bay Thủ đô Bắc Kinh, dòng người chờ đợi ở đây từ lâu đã reo hò, vui mừng khôn xiết. Đoàn Thể thao I-rắc tham dự Ô-lim-pích đến Bắc Kinh lần này gồm 11 người, trong đó có hai vận động viên tham gia môn điền kinh và đua thuyền, Trưởng đoàn Ô-đi-xô, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc gia I-rắc Mu-xta-pha, Tổng Thư ký A-mi-đi...Các thành viên trong đoàn đều rất xúc động và hưng phấn, còn các quan chức thì trả lời nhiệt tình và sôi nổi những câu hỏi của phóng viên.

Ông Ô-đi-xô, Trưởng đoàn Thể thao I-rắc cho biết "Đây là một thời khắc vĩ đại, chúng tôi đến Trung Quốc tham dự Ô-lim-pích, trở thành một phần trong đại gia đình Ô-lim-pích. Trong giờ phút này, chúng tôi và nhân dân cả nước I-rắc đều vô vùng phấn khởi. Chúng tôi sẽ thay mặt đất nước gương cao quốc kỳ trong Lễ khai mạc, đó sẽ là một thời khắc vô cùng tươi đẹp".

Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích I-rắc Mu-xta-pha nói "Chúng tôi rất tự hào được tham gia Ô-lim-pích, mong I-rắc từ đây trở thành một bộ phận trong đại gia đình Ô-lim-pích. Được tham gia Ô-lim-pích, nhân dân I-rắc là người giành thắng lợi lớn nhất, mong các vận động viên I-rắc thi đấu hết mình và giành được thành tích tốt tại Ô-lim-pích lần này. Trước đó, giữa chúng tôi và Chính phủ có quan điểm bất đồng, nhưng hiện nay sự bất đồng này đã được giải quyết, kế hoạch tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh của chúng tôi đã trở thành hiện thực".

"Quan điểm bất đồng" mà ông Mu-xta-pha vừa đề cập là chỉ thời gian trước đó giữa Chính phủ I-rắc và Ủy ban Ô-lim-pích quốc gia xuất hiện sự đối lập cực kỳ nghiêm trọng. Ngày 20-5 năm nay, với lý do không hoạt động trong thời gian dài, tham nhũng...Chính phủ I-rắc đã tuyên bố giải tán Ủy ban Ô-lim-pích quốc gia, thay vào đó là một Ủy ban lâm thời. Ngày 4-6, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế chỉ trích Chính phủ I-rắc can thiệp thô bạo vào thể thao, quyết định tạm ngừng tư cách thành viên Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế của I-rắc. Ngày 24-7, Đoàn Thể thao I-rắc bị cấm tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh. Lúc này cách ngày khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh chỉ còn không đầy nửa tháng. Trải qua sự dàn xếp tích cực của Chính phủ I-rắc và cam kết sẽ bầu ra Ủy ban Ô-lim-pích quốc gia mới vào trước tháng 11 năm nay đã thuyết phục được Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế dỡ bỏ lệnh cấm vào ngày 29-7, lần lượt phê chuẩn các vận động viên I-rắc tham gia Ô-lim-pích.

Đối với 7 vận động viên I-rắc đã giành được vé tham gia Ô-lim-pích mà nói, quyết định "cấm tham gia thi đấu" bất ngờ nói trên quả là một sự nghiệt ngã đến tột cùng, những nỗ lực trong bao nhiêu năm qua sẽ trở thành công cốc. Bởi vậy, sau khi được biết quyết định "cấm tham gia thi đấu" chính thức có hiệu lực, nhiều vận động viên I-rắc đã gọi điện cho quan chức Ủy ban Ô-lim-pích I-rắc bày tỏ sự bất bình, có người còn khóc nức nở không nói nên lời.

Vận động viên chạy cự ly ngắn Đa-na là nữ vận động viên I-rắc duy nhất giành được vé tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh. Sau hơn hai tháng ngao ngán chờ đợi, Đa-na khi đến Bắc Kinh vô cùng xúc động và phấn khởi không có từ ngữ gì để miêu tả nổi tâm trạng của cô lúc này. Trước những câu hỏi dồn dập của phóng viên, Đa-na chỉ biết lặp đi lặp lại cụm từ "ước mơ trở thành hiện thực". Cô nói "thay mặt đất nước ra sân trong Lễ khai mạc luôn luôn là một ước mơ của tôi, hôm nay ước mơ đã trở thành hiện thực, vô cùng tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Ô-lim-pích, Ô-lim-pích Bắc Kinh vô cùng tuyệt vời, vô cùng đặc sắc".