Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Nguyên tố Trung Quốc" tô điểm Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-07-23 16:51:16    Xin Hua

Đêm biểu diễn tại lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ là sự thể hiện long trọng nhất văn hóa Trung Hoa

Ngày 8 tháng 8, lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ chính thức mở màn tại Sân vận động Quốc gia "Tổ chim" ở Bắc Kinh, dự kiến trên toàn cầu có hơn 4 tỷ khán giả sẽ xem nghi lễ long trọng này trên TiVi. Màn trình diễn văn nghệ tại lễ khai mạc hội tụ tinh hoa của văn hóa Trung Hoa sẽ thể hiện sự rực rỡ sán lạn của nền văn hóa Trung Hoa có 5000 năm lịch sử thông qua thủ pháp nghệ thuật.

Đoàn công tác phụ trách lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh do đạo diễn Trương Nghệ Mưu đảm nhiệm tổng đạo diễn đã dày công chuẩn bị trong hơn ba năm. Ông Trương Nghệ Mưu cho biết, Lễ khai mạc và bế mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ xoay quanh chủ đề "Cùng một thế giới, chung một ước mơ", thể hiện ba ý tưởng "Ô-lim-pích xanh, Ô-lim-pích khoa học-công nghệ, Ô-lim-pích nhân văn" của Ô-lim-pích Bắc Kinh, nêu bật chủ đề "văn minh, hài hoà", phản ánh 5000 năm lịch sử văn minh lâu đời của dân tộc Trung Hoa, thể hiện phong cách của Trung Quốc đương đại, đồng thời tôn vinh tinh thần Ô-lim-pích.

Ông Trương Nghệ Mưu cho biết, Lễ khai mạc Ô-lim-pích là hoạt động cỡ lớn thu hút người xem nhiều nhất và dân chúng tham gia rộng rãi nhất, hiệu quả thị giác là hết sức quan trọng, hơn nữa còn phải dễ hiểu.

Tinh hoa giữa nền văn minh Trung Hoa với Ô-lim-pích

Sân vận động Quốc gia, sân thi đấu chính của Ô-lim-pích Bắc Kinh có một tên gọi nên thơ—"Tổ chim". Tổng thiết kế sư phía Trung Quốc của "Tổ chim", ông Lý Hưng Cương nói, ý tưởng thiết kế bước đầu đến từ hoa văn băng trên đồ sứ Trung Quốc và ô vuông khung cửa sổ truyền thống Trung Quốc. Ông Lý Hưng Gương nói: "đoàn sáng tác chúng tôi có một nhận thức chung về mục tiêu, đó là sáng tác một tác phẩm vừa đậm đà đặc sắc hiện đại, lại phù hợp sự thẩm mỹ của văn hóa truyền thống Trung Quốc."

"Con dấu Trung Quốc—Bắc Kinh sôi động", huy hiệu Ô-lim-pích Bắc Kinh lần đầu tiên áp dụng hình thức con dấu Trung Quốc vào việc thiết kế huy hiệu. Hơn nữa hội nhập khéo léo cam kết "lời hứa đáng nghìn vàng" của người Trung Quốc vào con dấu đặc biệt này, trở thành vật quý của đại gia đình Ô-lim-pích.

Các nguyên tố Ô-lim-pích Bắc Kinh như vật biểu tượng Ô-lim-pích Bắc Kinh lấy triết học ngũ hành Trung Quốc làm ý tưởng thiết kế; huy chương Ô-lim-pích Bắc Kinh lấy "Vàng khảm ngọc" làm ý tưởng thiết kế; ngọn đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh lấy đồ án "Tường vân" làm nguyên hình, trục cuốn giấy Trung Quốc làm ý tưởng thiết kế; tiêu chí rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh lấy phượng hoàng lửa làm ý tưởng thiết kế; trang phục lễ trao tặng huy chương Ô-lim-pích Bắc Kinh lấy đồ sứ Thanh Hoa làm ý tưởng thiết kế v.v. đã nhận được sự đánh giá cao rộng rãi.

Đại gia đình Ô-lim-pích dấy lên "cơn gió Trung Quốc"

Cùng với Ô-lim-pích Bắc Kinh ngày một đến gần, trong đại gia đình Ô-lim-pích đã dấy lên "cơn gió Trung Quốc" ngày càng mạnh mẽ. Những chữ hán trên đồng phục của đoàn đại biểu các nước và khu vực sắp lên đường tới Bắc Kinh là một đặc sắc lớn.

Việc thiết kế đồng phục của đoàn đại biểu Ca-na-đa đã sử dụng nhiều nguyên tố văn hóa Trung Quốc, kết hợp nhiều nguyên tố tượng trưng của hai nước Ca-na-đa và Trung Quốc. Chữ "Ca-na-đa" trên đồng phục vận động viên được viết bằng tiếng Anh và tiếng Hán, thêu lên tiêu chí lá cây phong cũng như con số "Tám" Trung Quốc có ngụ ý may mắn.

Đồng phục của các nước Niu Di-lân, Đức v.v. cũng đậm đà đặc sắc Trung Quốc, ngoài viết tên nước mình bằng thư pháp tiếng Hán ở chỗ bắt mắt ra, trên áo-sơ-mi của các vận động viên đoàn thể thao Đức còn được dày công thiết kế một con "rồng" mà người Trung Quốc ưa thích cũng như bốn chữ Hán "cảm ơn Bắc Kinh ".

Tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, các "nguyên tố" đậm đà bản sắc Trung Quốc sẽ để lại một dấu ấn huy hoàng, chói lọi trong lịch sử hiện đại.