Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bắc Kinh ngừng hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích
   2008-07-21 17:13:02    cri

Từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 9, thành phố Bắc Kinh đã áp dụng biện pháp ngừng hoạt động sản xuất của một số doanh nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng như luyện kim, vật liệu xây dựng, hóa dầu v.v, để giảm thiểu chất thải gây ô nhiễm trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích. Đây là một biện pháp nữa của Bắc Kinh nhằm đảm bảo chất lượng không khí cho Ô-lim-pích. Quan chức cơ quan bảo vệ môi trường Bắc Kinh bày tỏ, công tác giảm thiểu khí thải và kiểm soát ô nhiễm sẽ không chấm dứt sau khi kết thúc Đại hội Thể thao Ô-lim-pích.

Để thực hiện cam kết tổ chức "Ô-lim-pích xanh" đưa ra cách đây 7 năm, thành phố Bắc Kinh luôn luôn triển khai công tác giảm thiểu khí thải kiểm soát ô nhiễm, trong đó kể cả đào thải năng lực sản xuất tụt hậu, dời nhà máy khỏi nội thành, kể từ ngày 20 tháng 7 tạm thời ngừng hoạt động sản xuất của một số doanh nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng. Trưởng phòng Quản lý nguồn gây ô nhiễm Sở Bảo vệ Môi trường thành phố Bắc Kinh Trọng Lương Hỉ nói:

"Những doanh nghiệp cần phải ngừng sản xuất trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích chủ yếu bao gồm hai hình thức: Một là ngừng hoạt động sản xuất vĩnh cửu, một là tạm thời ngừng hoạt động sản xuất. Ngừng sản xuất vĩnh cửu chủ yếu là một số doanh nghiệp quấy nhiễu đời sống của dân mà phải rời khỏi nội thành, những doanh nghiệp đó sẽ kết hợp tình hình phát triển của mình, thực hiện biện pháp điều chỉnh, di dời doanh nghiệp và nâng cấp kết cấu sản phẩm; đối với những doanh nghiệp cần phải tạm thời ngừng sản xuất trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích, ngay từ đầu năm chúng tôi đã thông báo cho doanh nghiệp hữu quan biết để họ chuẩn bị ngừng hoạt động và điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Trong thời gian ngừng hoạt động sản xuất có thể sắp xếp một số nhân viên kiểm tu và công nhân viên chức nghỉ phép, nhằm giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất."

Công ty Hữu hạn Xi-măng Yến Sơn nằm về phía Tây thành phố Bắc Kinh là một trong những doanh nghiệp cần phải tạm thời ngừng sản xuất. Tổng Giám đốc công ty này Đinh Trọng Cần cho biết, kể từ năm 2000, công ty này đã bắt đầu giảm bớt năng lực sản xuất, tiến hành cải tạo công nghệ, dỡ bỏ các trang thiết bị gây ô nhiễm v.v. Nhờ đó lượng thải hạt bụi trong năm đã giảm thiểu 40%. Trong khi ngừng hoạt động sản xuất trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích, công ty này sẽ tiến hành đại tu các thiết bị sản xuất, tu bổ công trình bảo vệ môi trường v.v. Sang năm sẽ tiến hành điều chỉnh chiến lược.

"Tuy sản lượng của doanh nghiệp chúng tôi đã giảm xuống, nhưng cả tập đoàn đang trên đà phát triển. Bước sang năm 2009, công ty chúng tôi sẽ hoàn thành công tác chuyển dịch, đây là điều rất tốt. Công ty chúng tôi cách nội thành quá gần, không lợi cho bảo vệ môi trường. Tập đoàn chúng tôi phát triển rất nhanh, doanh nghiệp mới và dự án mới rất nhiều."

1 2