Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Xơ-un—sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại
   2008-07-16 14:55:05    cri

Năm 1988, Hàn Quốc đã tổ chức thành công Thế vận hội Xơ-un, khiến cho cả thế giới hiểu biết về Hàn Quốc và văn hóa của Hàn Quốc, thể hiện sự hòa hợp và học tập lẫn nhau giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Bên cạnh đó, việc tổ chức Ô-lim-pích cũng khiến người dân Hàn Quốc nhìn nhận lại giá trị của văn hóa Hàn Quốc, tăng cường lòng tự hào dân tộc. Về việc làm thế nào để thực hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, sự học hỏi lẫn nhau giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, ông Park She Jik, Chủ tịch Ban Tổ chức Ô-lim-pích Xơ-un có nhận xét sâu sắc về điều này.

Hàn Quốc từng là một nước thuộc địa, một nước từng trải qua sự chia rẽ dân tộc và chiến tranh, cũng là một nước tương đối bế quan toả cảng, bảo thủ. Cho dù kinh tế có sự phát triển rất lớn, nhưng trước khi tổ chức Thế vận hội, thế giới không hiểu biết mấy về Hàn Quốc, càng không hiểu biết gì về lịch sử lâu đời và văn hóa rực rỡ của Hàn Quốc. Ông Park She Jik nói, chính vì vậy, Hàn Quốc coi việc đăng cai Thế vận hội là một cơ hội tốt để nâng cao hình ảnh đất nước. Ông nói, Thế vận hội Xơ-un đã đề ra khẩu hiệu "Thế giới bước vào Xơ-un, Xơ-un hội nhập thế giới". Thế vận hội Xơ-un trở thành một dịp tốt cho Hàn Quốc tiếp thu thành quả phát triển của thế giới và giới thiệu Hàn Quốc với thế giới.

Ông Park She Jik nói, nhằm nâng cao hình ảnh đất nước, Hàn Quốc đã xây dựng nguyên tắc lấy văn hóa Hàn Quốc làm trọng tâm, học tập rộng rãi ưu điểm của các nước khác, thể hiện với mọi người nội dung phong phú của văn hóa Hàn Quốc. Điều thể hiện đúng nhất nguyên tắc này là quá trình sáng tác bài hát chủ đề của Thế vận hội Xơ-un--"Hand in hand".

Ông Park She Jik nói, ông quyết tâm sáng tác một bài hát thịnh hành trên thế giới phù hợp với chủ đề của Thế vận hội Xơ-un và dự định trưng tập bài hát chủ đề trong phạm vi thế giới, nhưng vấp phải sự phản đối của nhiều người. Mặc dù vậy ông kiên trì cho rằng, Thế vận hội Xơ-un không những là ngày hội của người Hàn Quốc, mà cũng là ngày hội của toàn nhân loại, bài hát chủ đề nên được mọi người ưa thích. Ông cuối cùng đã thuyết phục được những người có ý kiến bất đồng, mời nhà soạn nhạc I-ta-li-a Mô-rô-đơn từng ba lần đoạt Giải Ô-xca dành cho nhà soạn nhạc phim xuất sắc và Giải Grammy cũng như nhà soạn lời Mỹ Tom Whitlock tham gia sáng tác bài hát chủ đề. Trong quá trình soạn lời, nhạc sĩ Hàn Quốc cũng vào cuộc, vào phần cuối của lời ca còn tăng thêm từ "Arirang" của dân ca truyền thống Hàn Quốc, thể hiện sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại của Hàn Quốc.

Ngoài sáng tác bài hát "Hand in hand", Ban Tổ chức Ô-lim-pích Xơ-un còn giới thiệu với thế giới một Hàn Quốc và nội hàm phong phú của Ô-lim-pích thông qua lễ khai mạc và bế mạc huyền ảo.

Ông Park She Jik cho rằng, Thế vận hội Xơ-un là một tấm gương về "Thế vận hội như mong muốn" cho các nước đang phát triển, một "Thế vận hội phồn vinh" để Hàn Quốc bước vào hàng ngũ nước phát triển mức trung bình. Ông cho rằng, Hàn Quốc đã giới thiệu với thế giới những thành tựu phát triển nhanh chóng của Hàn Quốc sau hơn 30 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên thông qua tổ chức Thế vận hội, đã thay đổi sự nhận thức và hiểu biết của nhân dân thế giới đối với Hàn Quốc, nâng cao vị thế quốc tế của Hàn Quốc. Việc tổ chức thành công Thế vận hội đã tăng cường lòng tin và lòng tự hào dân tộc của nhân dân Hàn Quốc, đây cũng là một trong những thu hoạch lớn nhất do Thế vận hội Xơ-un mang lại.