Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bắc Kinh từng bước thực hiện những cam kết khi xin đăng cai Ô-lim-pích
   2008-07-13 16:34:54    cri

Cách đây 7 năm, Bắc Kinh đã trình lên Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế "Bản báo cáo xin đăng cai Ô-lim-pích", sau đó lại ký "Hợp đồng thành phố xin đăng cai", đây được coi là "Sự cam kết xin đăng cai Ô-lim-pích" của Bắc Kinh, trong đó đã liệt kê gần 5000 nhiệm vụ cụ thể mà Bắc Kinh cần phải hoàn thành trước khi tổ chức Đại hội Thể thao Ô-lim-pích. Hôm nay là ngày 13 tháng 7, chỉ còn hơn 20 ngày nữa sẽ khai mạc Đại hội Thể thao Ô -lim-pích Bắc Kinh, hiện nay, liệu Bắc Kinh đã thực hiện những cam kết của mình hay chưa?

Trong 7 năm kể từ khi giành được quyền đăng cai Ô-lim-pich đến nay, Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng một loạt sân nhà thi đấu với chất lượng cao. Hiện nay, 37 sân nhà thi đấu đã khánh thành và trải qua kiểm nghiệm của các cuộc thi đấu thử. Trong đó hàm lượng khoa học công nghệ, sự tiên tiến về chức năng, trình độ và chất lượng xây dựng của Sân Vận động Quốc gia "Tổ Chim " và Trung tâm Bơi lội Quốc gia "Khối nước" đều đã vượt những cam kết ban đầu. Là Hội trường chính của Đại hội Thể thao Ô-lim-pích lần này, Sân Vận động Quốc gia "Tổ Chim " đã nhận được sự đánh giá rộng khắp cả về thiết kế và ngoại quan kiến trúc độc đáo. Ông Đàm Hiểu Xuân chuyên trách việc xây dựng "Tổ chim" cho biết:

" Chiều dài đường hàn nối kết cấu thép của'Tổ chim' dài tới 320 ki-lô-mét, qua thi công khẩn trương trong hơn 1 năm của 1100 công nhân hàn nối, tỷ lệ đạt yêu cầu đã thực hiện 100%, tạo nên kỳ tích trong lịch sử kiến trúc của Trung Quốc."

7 năm qua, ngành giao thông thành phố Bắc Kinh đã đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở phần cứng và thu được thành quả nổi bật. Ông Lý Thành Thụy, quan chức của bộ phận quản lý giao thông thành phố Bắc Kinh cho biết, trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích, Bắc Kinh còn sẽ áp dụng biện pháp xe ô-tô tham gia giao thông theo biển số lẻ chẵn, ngừng hoạt động một số ô-tô của cơ quan v.v. đồng thời mở đường giao thông dài nhất dành riêng cho thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Ô-lim-pích, các vận động viên từ khách sạn đến sân nhà thi đấu sẽ không vượt quá 30 phút.

Theo thống kê, năm 2007, tỷ lệ phủ xanh của thành phố Bắc Kinh đã vượt quá 51,6%, số ngày nội thành có chất lượng không khí tốt đã lên tới 246 ngày. 7 năm qua, không khí của Bắc Kinh đã trở nên trong lành hơn, môi trường càng thêm tươi đẹp hơn. Toàn bộ 7 chỉ tiêu về phủ xanh và tô đẹp thành phố từng cam kết trong khi xin đăng cai Ô-lim-pích đã thực hiện trước cuối năm ngoái, Quan chức Sở Bảo vệ Môi trường thành phố Bắc Kinh Vương Tiểu Minh nói:

"Trải qua nhiều năm cố gắng, chất lượng không khí của Bắc Kinh đã được cải thiện rõ rệt. Trên cơ sở trước đây, cộng thêm những biện pháp tạm thời về kiểm soát ô nhiễm thực thi trong thời gian Ô-lim-pích, chúng tôi sẽ có thể thực hiện cam kết về đảm bảo chất lượng không khí tốt cho Đại hội Thể thao Ô-lim-pích."

1 2