Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại sứ Nga tại Trung Quốc: Thế vận hội Bắc Kinh sẽ là ngày hội thể thao của toàn thế giới
   2008-07-09 16:20:56    CRIonline

Đại sứ Nga tại Trung Quốc La-dốp

Tháng 8, Thế vận hội lần thứ 29 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh. Thế vận hội lần này đã thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Cách đây không lâu, phóng viên Đài chúng tôi đã phỏng vấn ông La-dốp, Đại sứ Nga tại Trung Quốc. Ông La-dốp lạc quan cho rằng, Thế vận hội Bắc Kinh sẽ là ngày hội thể thao của toàn thế giới.

Từ khi đến Trung Quốc năm 2005, ông La-dốp đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi to lớn của Trung Quốc trong những năm qua. Ông tin rằng Thế vận hội diễn ra tại Trung Quốc là sự lựa chọn hết sức đúng đắn. Theo ông, sức mạnh tổng hợp không ngừng tăng cường sẽ khiến Trung Quốc hoàn toàn có năng lực tổ chức thành công ngày hội thể thao trình độ cao. Ông nói, có thể khẳng định, Thế vận hội Bắc Kinh sẽ là một ngày hội thể thao với trình độ tổ chức cao và trình độ thi đấu cao. Tôi hoàn toàn tin tưởng, giống nhà lãnh đạo Nga đã nói, Thế vận hội Bắc Kinh sẽ loại trừ sự quấy nhiễu chính trị, trở thành một ngày hội thể thao của toàn thế giới.

Ông La-dốp luôn dốc sức vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ. Vì vậy, ông hết sức yêu thích khẩu hiệu của Thế vận hội "Cùng một thế giới, chung một giấc mơ". Ông nói, khẩu hiện này sẽ khiến nhân dân toàn thế giới, đặc biệt là thế hệ trẻ trực tiếp cảm nhận sức mạnh của hoà bình và hữu nghị. Việc tổ chức Thế vận hội chính là cơ hội để họ giao lưu và tìm hiểu biết lẫn nhau. Ông nói, tôi cho rằng, thể thao trước tiên là một con đường tăng thêm tình hữu nghị giữa các bạn trẻ. Nếu các bạn trẻ chung sống hữu nghị, thông cảm lẫn nhau, đi đến hợp tác, thì đời sống của nhân dân thế giới sẽ càng an ninh và tốt đẹp hơn. Vì vậy, việc tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các bạn trẻ là nhiệm vụ chung của chúng ta.

Xuất phát từ yêu thích thể thao, ông La-dốp đã lên án những nhân tố không hài hoà xuất hiện trong quá trình rước đuốc Thế vận hội trên toàn cầu. Ông cho rằng, ngọn lửa thiêng Thế vận hội đại diện cho hoà bình, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, không nên bị quấy nhiễu bởi chính trị. Ông La-dốp nói, nhiệt tình của dân chúng bình thường được thể hiện trong quá trình rước đuốc trên toàn cầu đã chứng minh sự trong sáng và thiêng liêng của ngọn lửa thiêng Thế vận hội. Ông nói, theo tôi biết, việc rước đuốc Thế vận hội được tiến triển thuận lợi, ở Saint Petersburg là như vậy, Chính phủ Nga đã áp dụng mọi biện pháp đảm bảo an ninh cần thiết. Cư dân thành phố rất có hứng thú đối với việc rước đuốc. Có thể nói, mọi sự việc liên quan tới Thế vận hội Bắc Kinh đều đã dẫn đến sự phản ứng mạnh mẽ tại Nga. Đây là sự giao lưu.

1 2