Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hai kỳ Thế vận hội Pa-ri sáng tạo
   2008-07-02 15:25:24    cri

 

Thành phố Pa-ri từng hai lần tổ chức Thế vận hội mùa hè vào năm 1900 và năm 1924. Hai kỳ Thế vận hội này mặc dù không quy mô và có ảnh hưởng như hiện nay, nhưng những sáng tạo trong các mặt sắp xếp môn thi đấu v.v. đã đóng góp xuất sắc được ghi nhận trong sự nghiệp phát triển của phong trào Ô-lim-pích.

"Hai kỳ Thế vận hội này đều diễn ra trong thời kỳ chuyển đổi. Một mặt nó đã giữ lại nhiều luật lệ cũ của thế kỷ trước, mặt khác một số điểm sáng tạo của nó lại đánh dấu sự ra đời của thời kỳ mới."

Đây là những lời tổng kết của nhà lịch sử thể thao Pháp Terret đối với hai kỳ thế vận hội này. Ông Terret là Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và sáng tạo thể thao Trường Đại học số một Lyon Pháp, đồng thời là tác giả của các tác phẩm thể thao như "Ô-lim-pích Pa-ri năm 1924" v.v.

Khi đề cập tới Thế vận hội năm 1900, ông Terret chỉ rõ, Thế vận hội năm đó thực ra là một phần của Hội chợ Thế giới Pa-ri. Mặc dù lúc đó mọi người thiếu sự hiểu biết đối với thể thao Ô-lim-pích, nhưng điều này không thể ngăn cản Thế vận hội lần này thu được thành công trong một số mặt. Còn điều đáng ghi nhớ nhất của Thế vận hội năm 1900 là nữ vận động viên lần đầu tiên được tham gia thi đấu. Ông Terret nói:

"Nữ vận động viên đã tham gia 11 môn thi đấu. Môn thi đấu thu hút mọi người quan tâm nhất là môn quần vợt, có 15 nữ vận động viên tham gia; sau đó là môn đánh gôn, có 19 nữ vận động viên tham gia; ngoài ra còn có một nữ vận động viên tham gia môn đua thuyền buồm. 3 môn thi đấu này tổng cộng sản sinh 6 tấm huy chương vàng."

1 2