Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội là vũ đài giao lưu văn hoá giữa Trung Hoa với Thế giới
   2008-06-25 16:16:28    Xin Hua

Để chào đón Thế vận hội Bắc Kinh sắp khai mạc, song song với việc khẩn trương tập luyện, hàng trăm vận động viên Mỹ còn đã tiếp nhận đào tạo về lễ nghi của Trung Quốc. Một chuyên gia văn hoá Trung Quốc nói với các vận động viên Mỹ rằng, vấn đề lớn nhất có thể xảy ra với các bạn là các bạn có thể tình cờ khiến người ta khó xử.

Việc học tập văn hoá truyền thống của Trung Quốc hiện nay đã trở thành một việc mà nhiều người nước ngoài chuẩn bị đến Trung Quốc tham gia hoặc xem Thế vận hội hết sức coi trọng. Đương nhiên, còn có những người nước ngoài mong muốn tìm kiếm một công việc đàng hoàng ở Trung Quốc, một đất nước có kinh tế phát triển nhanh chóng cũng có hứng thú rất lớn đối với nền văn hoá Trung Quốc. Số người nước ngoài học Hán ngữ trong những năm qua đã có đà tăng trưởng, nhiều nước cũng tới tấp mở Học viện Khổng Tử dành riêng cho việc học tập Hán ngữ.

Trong khi đó ở Trung Quốc, nhiều người cũng đang dày công chuẩn bị thể hiện nền văn hoá truyền thống Trung Hoa với người nước ngoài nhờ Thế vận hội.

Buổi sáng, tại các công viên ở Bắc Kinh, đâu đâu cũng thấy cụ ông, cụ bà tập Thái cực quyền hoặc cầm bút lông to luyện thư pháp. Khi có du khách nước ngoài dừng chân thưởng thức thì các cụ ông, cụ bà sẽ nhiệt tình mời họ tham gia và cố gắng giảng giải bằng những từ ngữ tiếng Anh hạn hẹp. Ông Chu Mẫn Đông,70 tuổi đã nghỉ hưu hàng ngày đều đến công viên tập luyện thư pháp. Ông phát hiện có nhiều du khách nước ngoài rất có hứng thú với nghệ thuật thư pháp,t hế là ông cố gắng học tiếng Anh. Ông nói, nếu tôi biết nói tiếng nước ngoài thì có thể giới thiệu với các bạn nước ngoài đến xem Thế vận hội về nền văn hoá truyền thống của Trung Quốc.

Ông Tiêu Văn Tuấn, 76 tuổi đã đăng ký làm tình nguyện viên xã hội của Thế vận hội. Ông có tài ba về nghệ thuật cắt giấy. Để chào đón Thế vận hội, ông đã bắt đầu đưa nội dung chào đón Thế vận hội vào các tác phẩm cắt giấy của ông. Ông Tuấn tự hào nói: Người Trung Quốc thích nghệ thuật cắt giấy, các bạn nước ngoài cũng thích. Tôi còn đã mở lớp dạy và biểu diễn nghệ thuật cắt giấy với các bạn nước ngoài. Đặc biệt là nhiều người tình nguyện, các bạn trẻ đến từ nhiều nước cũng yêu thích nghệ thuật cắt giấy này.

Nho học truyền thống của Trung Quốc cũng được người dân tôn sùng, nhiều người trẻ học "Quốc học"và đọc trước tác của Khổng Tử vào cuối tuần. Có chuyên gia cho biết, tại Trung Quốc, "Quốc học"bắt đầu nổi cơn sốt từ năm 2000 và đạt đỉnh cao sau năm 2004, có xu thế ngày càng nóng lên.

1 2