Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội sẽ khiến thế giới càng hiểu Trung Quốc hơn
   2008-06-18 15:21:27    CRIonline

Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6, Giải đua hữu nghị Thuyền rồng Quốc tế Nam Ninh Trung Quốc lần thứ 5 đã diễn ra tại Công viên Nam Hồ thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, tổng cộng có 44 đội với hơn 1100 người đến từ các nước Việt Nam, Lào, Ô-xtrây-li-a, Xin-ga-po, Phi-li-pin v v... cũng như các tỉnh, khu tự trị Trung Quốc tham gia giải đua do Trung tâm chỉ đạo Thể thao xã hội Tổng cục Thể dục Thể thao Nhà nước, Hiệp hội Thuyền rồng Trung Quốc, Sở Thể dục Thể thao Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Chính quyền thành phố Nam Ninh phối hợp tổ chức với mục đích nêu bật tinh thần dân tộc cùng hội cùng thuyền, đoàn kết hợp tác, dũng cảm vươn lên qua giải đua thuyền rồng, chào đón Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 bằng hành động thực tế.

Đội trưởng Đội đua Thuyền rồng Việt nam Phạm Văn Hùng là chỉ huy của Trung tâm huấn luyện Thể thao huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, anh nói, đây là lần thứ ba tôi đến Trung Quốc. Tôi rất yêu thích đất nước này và mọi người ở đây đều rất nhiệt tình và thân thiết.

Về Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, anh Phạm Văn Hùng nói, thể dục thể thao là cầu nối giữa các nước để phát triển tình hữu nghị. Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 diễn ra tại Trung Quốc sẽ khiến thế giới càng hiểu Trung Quốc hơn. Thế vận hội diễn ra tại một nước đất rộng người đông như vậy chắc chắn sẽ là một ngày hội thể thao cực kỳ to lớn từ trước đến nay. Người dân Việt Nam chúng tôi hết sức ủng hộ Thế vận hội Bắc Kinh và đều đang mong chờ ngày hội thể thao này.

Anh Lê Thế Truyền, tay đua Đội đua Thuyền rồng Việt Nam lần đầu tiên đến Trung Quốc nói, tôi rất mong tháng 8 sẽ có dịp đến Bắc Kinh xem Thế vận hội và tham dự ngày hội thể thao của toàn nhân loại này, tìm hiểu thêm về Trung Quốc.

Anh Ngô Đình Thế, tay đua Đội đua Thuyền rồng Việt Nam nói, tôi rất thích thể thao và hết sức ủng hộ Thế vận hội Bắc Kinh. Tôi mong Việt Nam và Trung Quốc sẽ có dịp phối hợp tổ chức cuộc thi đấu thể thao giữa hai nước để tăng thêm tình hữu nghị và tăng cường hiểu giữa hai nước chúng ta.

Tay đua Đội Thuyền rồng, Phó Giám đốc tài chính Hiệp hội Thuyền rồng Phi-li-pin Christina nói , Thế vận hội diễn ra ở Trung Quốc là một điều tuyệt vời. Tôi kiên quyết ủng hộ Thế vận hội. Thông qua tổ chức Thế vận hội năm 2008, Trung Quốc sẽ thể hiện bản thân mình với thế giới và khiến thế giới càng hiểu Trung Quốc hơn.

Nhân dịp Nam Ninh đăng cai Giải đua Thuyền rồng Quốc tế Nam Ninh Trung Quốc lần thứ 5, ông Trương Phát Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích, Chủ tịch Hiệp hội Thuyền rồng Quốc tế Trung Quốc ca ngợi rằng, tinh thần thuyền rồng với nội dung đoàn kết, phối hợp, quật cường vươn lên, tiến thủ đã được kế thừa với sự tham gia của nhân dân Nam Ninh nói riêng và nhân dân các nước nói chung.

Ông Trương Phát Cường nói, việc mở cửa và phát triển Khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây đã chính thức được đưa vào chiến lược phát triển của nhà nước. Là thành phố hạt nhân nối liền ASEAN, kinh tế của Nam Ninh đang phát triển nhanh chóng, Nam Ninh là thành phố hạt nhân trong quy hoạch phát triển Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây, sẽ có quan hệ ngày càng chặt chẽ với các thành phố khác ở Trung Quốc và các nước của ASEAN. Từ Giải đua thuyền rồng lần này có thể nhận thấy, Nam Ninh không chỉ đơn thuần đẩy nhanh phát triển kinh tế, mà còn rất coi trọng văn hoá.

Anh Lâm Vũ Kỳ, người dân thành phố Nam Ninh nói, tôi cảm thấy quy mô của Giải đua thuyền rồng lần này lớn hơn trước đây. Những đội đua tham gia đã quốc tế hóa hơn, ngoài vận động viên bản xứ ra, nhiều vận động viên nước ngoài đều đến tham gia. Tôi thấy rất vui. Chủ đề của Giải đua lần này cũng rất nổi bật, trong đó còn có hiến dâng tình thương cho vùng thiên tai và chào đón Thế vận hội. Tôi cho rằng Giải đua thuyền rồng lần này hết sức thành công.