Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chuyên gia môi trường của I-ta-li-a khẳng định, việc cho rằng chất lượng không khí ở Trung Quốc chưa được cải thiện là sai lầm
   2008-06-11 16:15:41    CRIonline

Phát biểu tại hội thảo chất lượng không khí diễn ra ngày 4 tại Rô-ma, ông Massimo, Cố vấn Vụ Phát triển bền vững Bộ Môi trường, Đất đai và Biển I-ta-li-a nói, chúng tôi kiên trì cho rằng thông tin về chất lượng không khí của Bắc Kinh chưa được cải thiện là sai lầm. Những lời nói sai sự thật đăng trên Báo Bưu điện buổi tối, nhật báo có lượng phát hành lớn nhất I-ta-li-a số ra hôm nay là hoàn toàn không đáng đếm xỉa.

Báo Bưu điện buổi tối số ra ngày 4 đã đăng 2 bức ảnh có chú thích là "Người đạp xe đi qua Quảng trường Thiên An Môn" chụp năm 2004 và năm 2008. Hai bức ảnh hầu như giống hệt nhau: 3 người đạp xe đi trong cảnh bụi khói mù mịt. Bài báo viết, sau 4 năm, cho dù sẽ tổ chức Ô-lim-pích, nhưng ô nhiễm bụi khói vẫn là một vấn đề nghiêm trọng ở Bắc Kinh Trung Quốc, chưa có thay đổi gì.

Ông Massimo nói, số liệu mà Bắc Kinh Trung Quốc công bố hàng năm đều cho chúng ta thấy, chất lượng không khí của Bắc Kinh đang được cải thiện theo từng năm. Châu Âu cũng từng đi qua con đường ô nhiễm không khí, chúng ta đã mất rất nhiều năm mới đạt tới trình độ như hiện nay, chúng ta không thể yêu cầu Trung Quốc có được hiệu quả như chúng ta chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Trên thực tế, Trung Quốc đã có những nỗ lực to lớn và có sự thay đổi rõ rệt.

Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa Xã, ông Allegrini, Giám đốc Sở nghiên cứu ô nhiễm không khí Viện nghiên cứu quốc gia I-ta-li-a nói, Châu Âu phải trải qua 20 năm đến 25 năm mới có được những thành quả mà Bắc Kinh thu được về mặt cải thiện chất lượng không khí trong 5 năm qua. Ông cho rằng, Bắc Kinh đã làm việc xuất sắc về mặt kiểm soát nguồn ô nhiễm, chất lượng không khí cũng đang cải thiện liên tục. Cách làm của Bắc Kinh nên trở thành mẫu mực của các thành phố khác ở Trung Quốc. Tin rằng chất lượng không khí của Trung Quốc sẽ được cải thiện về tổng thể trong vài năm tới.

Ông Allegrini bày tỏ hết sức hài lòng việc Bắc Kinh có biện pháp dài hạn và cũng có biện pháp lâm thời trong công tác đảm bảo chất lượng không khí trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Biện pháp dài hạn là cơ sở đảm bảo chất lượng không khí Bắc Kinh được cải thiện lâu dài, trong khi đó, điều kiện thời tiết là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng không khí trong thời gian ngắn, một khi xuất hiện thời tiết cực đoan trong thời gian diễn ra Thế vận hội, các biện pháp lâm thời của Bắc Kinh sẽ phát huy vai trò.

Ông Schmitt, Chủ tịch Ủy ban thể thao và môi trường Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế nói, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế luôn dốc sức vào việc thông qua thi đấu thể thao thúc đẩy việc cải thiện môi trường và phát triển bền vững của thành phố đăng cai Thế vận hội. Chúng tôi vui mừng nhận thấy thành phố Bắc Kinh đang nghiêm chỉnh thi hành cam kết khi xin đăng cai Thế vận hội, trong vài năm qua, Bắc Kinh đã áp dụng nhiều biện pháp cải thiện môi trường và thu được nhiều thành quả to lớn, chất lượng môi trường đã được cải thiện rõ rệt. Tin rằng Bắc Kinh sẽ có chất lượng không khí tốt trong thời gian diễn ra Thế vận hội, và sẽ để lại di sản môi trường phong phú.

Được biết, sau khi Bắc Kinh thành công xin đăng cai Thế vận hội năm 2001, thành phố Bắc Kinh đã triển khai công tác phòng chống ô nhiễm không khí quy mô lớn về các mặt kiểm soát ô nhiễm đến từ đốt than, ô nhiễm của ô tô, ô nhiễm công nghiệp. Hiện nay, chất lượng môi trường không khí của Bắc Kinh đã liên tiếp 7 năm được cải thiện, tỷ lệ xử lý nước thải của nội thành thành phố đã đạt 92%, tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt của nội thành thành phố đã đạt 99%, tỷ lệ cây che phủ của thành phố đạt 51,6%, tỷ lệ phủ xanh của thành phố đạt 43%. Nồng độ của SO2, CO, NO2 và nồng độ bụi lơ lửng trong không khí đã lần lượt giảm 34%,26% , 7% và 9%.