Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bắc Kinh đảm bảo không để xẩy ra sai sót trong công tác y tế cho Thế vận hội
   2008-06-04 17:10:04    cri
Cùng với Thế vận hội Bắc Kinh ngày một đến gần, công tác bảo đảm y tế cho Thế vận hội của thành phố Bắc Kinh đã được chuẩn bị như thế nào, trong thời gian diễn ra Thế vận hội, làm thế nào bảo đảm an toàn sức khoẻ cho các vận động viên, khán giả cũng như nhân sĩ các giới... Trước những vấn đề này, người phụ trách hữu quan của các cơ quan trong đó có Sở Y tế Thành phố Bắc Kinh đã giới thiệu tường tận như sau:

Trưởng Tiểu ban bảo đảm y tế của Ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh ông Kim Đại Bằng cho biết, trong các sân nhà thi đấu và huấn luyện của Thế vận hội, tổng cộng sắp xếp 156 trạm cấp cứu, có 1794 y bác sĩ giàu kinh nghiệm giỏi chuyên môn, hơn nữa còn bố trí 191 chiếc xe cấp cứu và 803 nhân viên cấp cứu, mỗi chiếc xe cấp cứu đều lắp đặt các thiết bị y tế đồng bộ.

Ông Kim Đại Bằng cho biết, trong làng Thế vận hội đã thành lập một phòng khám tổng hợp, gồm 10 khoa điều trị như khoa nội, khoa xương, khoa vật lý trị liệu v,v... có 626 y bác sĩ chuyên môn đặc biệt, họ sẽ cung cấp dịch vụ toàn diện cho vận động viên bao gồm chăm sóc sức khoẻ. Như vậy, tổng số nhân viên bảo đảm y tế trong các sân nhà thi đấu Thế vận hội là 3223 người, họ đều là nhân viên y tế giỏi được tuyển chọn từ 160 nghìn nhân viên y tế trong thành phố.

Về vấn đề Bắc Kinh làm như thế nào ứng đối bệnh truyền nhiễm có thể xẩy ra trong thời gian diễn ra Thế vận hội, Trưởng phòng kiểm soát dịch bệnh Sở Y tế Bắc Kinh Triệu Đào cho biết, tháng 8 dịch bệnh đe doạ Bắc Kinh nhiều nhất cần phài quan tâm và tăng cường kiểm soát nhất là một số dịch bệnh phát sinh từ nguồn thực phẩm. Bởi vì lúc đó nhiệt độ tương đối cao, là thời điểm dễ xẩy ra dịch bệnh về ăn uống; ngoài ra, nhiều khách nước ngoài đến Bắc Kinh, nên an toàn vệ sinh ăn uống hết sức quan trọng.

Vì vậy, việc quan tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh lây lan qua đường ăn uống là quan trọng nhất trong công tác bảo đảm y tế cho Thế vận hội. Về mặt này, thành phố Bắc Kinh đã làm nhiều công tác kể cả bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đã thực hiện hệ thống giám sát rất hoàn thiện.

Gần đây, Bắc Kinh điều phối sử dụng một số máu dự trữ dùng cho lâm sàng Thế vận hội cho vùng bị thiên tai động đất Tứ Xuyên, liệu việc này có ảnh hưởng tới máu sử dụng lâm sàng trong thời gian diễn ra Thế vận hội hay không? Trưởng Tiểu ban bảo đảm y tế của Ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh ông Kim Đại Bằng cho biết, trong thập niên 90 thế kỷ trước, máu dự trữ dùng cho lâm sàng trong một năm của thành phố Bắc Kinh là 60 tấn, hiện nay là 90 tấn.

Hiện nay trong phạm vi cả thế giới, một thành phố có lượng máu dự trữ nhiều như Bắc Kinh là hiếm có, vì vậy Bắc Kinh chắc chắn có thể đảm bảo nhu cầu về máu lâm sàng y tế. Mọi người không cần lo lắng về lượng máu dự trữ cho Thế vận hội. Đặc biệt là một số nhóm máu hiếm như RH âm và RH dương đều có dự trữ đầy đủ, không những thành phố Bắc Kinh có nguồn hiến máu tốt, mà Bộ Y tế còn có thể điều phối các tỉnh thành lân cận để giải quyết vấn đề máu RH âm và RH dương.