Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngọn đuốc Thế vận hội Bắc Kinh
   2008-05-28 14:50:21    cri
Ngọn đuốc Ô-lim-pích là ngọn đuốc cầm tay dùng để thắp sáng lửa thiêng Ô-lim-pích do Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế phê chuẩn. Ngọn đuốc Ô-lim-pích là thể tải của lửa thiêng Ô-lim-pích. Kể từ Thế vận hội lần thứ 11 vào năm 1936, mỗi kỳ Thế vận hội đều sản sinh một ngọn đuốc thể hiện đặc sắc văn hóa nước đăng cai và phù hợp yêu cầu công nghệ cao và trở thành di sản quan trọng của phong trào Thể thao Ô-lim-pích.

Ngọn đuốc Thế vận hội Bắc Kinh dài 72 cm, nặng 985g, có thể cháy 15 phút, ngọn lửa cao 25-30 cm trong điều kiện sức gió không, trong tình hình ánh sáng mặt trời và ánh sáng chói đều có thể nhìn thấy và chụp ảnh được. Nhiên liệu là khí Prô-pan phù hợp yêu cầu bảo vệ môi trường. Vật liệu bên ngoài của ngọn đuốc là vật liệu bảo vệ môi trường có thể thu hồi.

Đặc sắc và nghệ thuật công nghệ của ngọn đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh

Linh cảm sáng tác của ngọn đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh đến từ đồ họa "Tường Vân" "cùng tồn tại, cùng hội nhập hài hòa". Khái niệm văn hóa của "Tường Vân" có hàng nghìn năm lịch sử ở Trung Quốc, là dấu hiệu văn hóa Trung Quốc mang tính đại diện. Linh cảm văn hóa thiết kế tạo hình ngọn đuốc đến từ giấy cuộn truyền thống của Trung Quốc. Giấy là một trong bốn phát minh lớn của Trung Quốc, được truyền tới phương Tây qua "con đường tơ lụa". Nền văn minh con người được truyền bá cùng với sự xuất hiện của giấy. Màu sơn đỏ vốn có từ đời nhà Hán được sử dụng vào ngọn đuốc đã khiến thiết kế của ngọn đuốc Thế vận hội có sự khác biệt rõ rệt so với ngọn đuốc trước kia, sự tương phản giữa gam màu đỏ và màu bạc mang lại hiệu quả thị giác nổi bật, có lợi cho sự truyền bá của các phương tiện truyền thông. Tỷ lệ trên và dưới của ngọn đuốc được phân chia hợp lý, sự thiết kế về đồ họa Tường Vân và kỹ thuật điêu khắc nổi lập thể đã thể hiện sự hoa lệ cao nhã, có nội hàm sâu sắc của ngọn đuốc.

Quá trình thiết kế và nghiên cứu của ngọn đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh

Công tác thiết kế nghiên cứu của ngọn đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh bắt đầu từ tháng 8-2005. Kết hợp với quan niệm của Bắc Kinh về đăng cai Thế vận hội, qua sự phân tích kinh nghiệm thiết kế ngọn đuốc của các kỳ Thế vận hội trước kia, xác định khái niệm, yêu cầu thiết kế và phương thức sáng tác của ngọn đuốc.

Ngày 6-12-2005, Ban tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh triệu tập cuộc họp báo, công khai mời tham gia thiết kế ngọn đuốc. Tính đến ngày 28-2-2006, Ban tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh đã nhận được 847 tác phẩm thiết kế đến từ cơ quan thiết kế và nhà thiết kế Trung Quốc và nước ngoài, trong đó có 388 tác phẩm phù hợp yêu cầu.

Qua hai vòng sơ khảo và trung khảo, Ban giám khảo hoạt động trưng tập phương án thiết kế ngọn đuốc Thế vận hội Bắc Kinh chọn ra 3 tác phẩm trình lên Ban điều hành của Ban tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh xem xét theo trình tự. Tháng 6 đến tháng 8 năm 2006, theo nguyên tắc chọn những phương án thiết kế về nghệ thuật và kỹ thuật tốt nhất, Ban điều hành của Ban tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh thảo luận xác định ngoại hình ngọn đuốc "Tường Vân" do Trung tâm thiết kế chế tạo của Công ty hữu hạn Lê-nô-vô Bắc Kinh thiết kế là phương án thiết kế nghệ thuật ngọn đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, hệ thống thắp sáng bên trong ngọn đuốc do Tập đoàn khoa học-công nghệ hàng không thiết kế là phương án công nghệ ngọn đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, và xác định Công ty hữu hạn Lê-nô-vô Bắc Kinh phối hợp Tập đoàn khoa học-công nghệ hàng không hoàn thành công tác chế tạo mẫu ngọn đuốc kết hợp ngoại hình và hệ thống thắp sáng của ngọn đuốc, hình thành sự thiết kế hoàn chỉnh ngọn đuốc Ô-lim-pích năm 2008 Bắc Kinh và được Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế phê chuẩn vào tháng 1-2007.