Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các sân nhà thi đấu Thế vận hội Bắc Kinh không bị ảnh hưởng của trận động đất mạnh Tứ Xuyên
   2008-05-21 10:33:38    cri

14 giờ 28 phút ngày 12 tháng 5 giờ Bắc Kinh, huyện Văn Xuyên tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc xẩy ra động đất mạnh 8 độ rích-te, động đất đã chấn động đến Bắc Kinh. 14 giờ 35 phút cùng ngày, Quận Thông Châu thành phố Bắc Kinh xẩy ra động đất 3,9 độ rích-te, một số khu vực Bắc Kinh có cảm giác dư chấn động đất rõ rệt. Liệu các sân nhà thi đấu Thế vận hội Bắc Kinh có bị ảnh hưởng của trận động đất lần này hay không? Phóng viên Tân Hoa Xã có cuộc phỏng vấn riêng ông Cốc Vĩnh Tân, người phát ngôn của Cục Điạ chấn Quốc gia Trung Quốc. Ông Cốc Vĩnh Tân trả lời rõ ràng rằng, các số liệu cho thấy sân nhà thi đấu Thế vận hội Bắc Kinh đã chịu được thách thức của trận động đất lần này, tất cả các sân nhà thi đấu không bị ảnh hưởng và hư hỏng ở bất kỳ mức độ nào.

Toàn bộ sân nhà thi đấu Thế vận hội đã được thông qua đánh giá an toàn về động đất

Người phát ngôn Cốc Vĩnh Tân giới thiệu rằng, trước khi khởi công xây dựng, toàn bộ sân nhà thi đấu Thế vận hội tại Bắc Kinh đã thông qua đánh giá an toàn về động đất một cách nghiêm ngặt. Căn cứ theo địa hình và hoạt động động đất của nơi sở tại các sân nhà thi đấu, đã xác định cấp độ phòng chống động đất. Ông Cốc Vĩnh Tân khẳng định, về mặt phòng chống động đất, Trung Quốc có yêu cầu nghiêm khắc đối với các loại kiến trúc công cộng cỡ lớn như sân nhà thi đấu. Các sân nhà thi đấu của Thế vận hội ít nhất có thể chịu được động đất với cường độ 8 độ rích-te trở lên. Lấy Tổ Chim làm ví dụ, khả năng chịu đựng động đất của Tổ Chim là 8 độ rích-te, cho nên động đất quy mô nhỏ sẽ không gây đe doạ cho Tổ Chim.

Xung quanh các sân nhà thi đấu đều có trạm đo trắc và giám sát động đất

Phóng viên hỏi, làm sao biết được toàn bộ sân nhà thi đấu Thế vận hội không bị ảnh hưởng động đất? Người phát ngôn của Cục Địa chấn Quốc gia Trung Quốc Cốc Vĩnh Tân cho biết, xung quanh các sân nhà thi đấu Thế vận hội đều xây dựng một số trạm đo trắc và giám sát động đất, các trạm này có thể căn cứ theo vết nứt do động đất gây nên kịp thời đưa ra số liệu về mức độ hư hỏng của sân nhà thi đấu, vì vậy chúng tôi có thể phán đoán chính xác liệu động đất lần này có ảnh hưởng tới các sân nhà thi đấu hay không. Tính đến nay, chúng tôi đã lần lượt nhận được nhiều số liệu đến từ các trạm đo trắc và giám sát, số liệu cho thấy các sân nhà thi đấu Thế vận hội đã chịu được trận động đất lần này, toàn bộ sân nhà thi đấu không bị ảnh hưởng và hư hỏng ở bất kỳ mức độ nào.

Xung quanh các sân nhà thi đấu đều có nơi tránh nạn để đảm bảo an toàn cho khán giả

Người phát ngôn Cốc Vĩnh Tân đồng thời cho biết, cho dù trong thời gian thi đấu xẩy ra động đất, các vị khán giả không cần hoảng hốt vì xung quanh các sân nhà thi đấu Thế vận hội đều sắp xếp ổn thoả nơi tránh nạn tạm thời. Phần lớn nơi tránh nạn này là những công viên ngoài trời, vành đai xanh hoá. Tại nơi tránh nạn sẽ có người cung cấp nước uống, đồ ăn và lều bạt. Một số nơi tránh nạn còn có sân đỗ máy bay, để đảm bảo người bị thương nặng trong động đất có thể kịp thời được đưa tới bệnh viện chữa trị.