Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Búp-ca: Vận động viên nhảy sào nổi tiếng thế giới - 3
   2008-05-16 17:17:28    CRIonline

Bốn năm sau, Thế vận hội Xơ-un năm 1988 diễn ra tại Hàn Quốc, Búp-ca lúc này đã là một vận động viên rất nổi tiếng và anh vừa lập kỷ lục mới 6,05 mét, mọi người mong đợi được chứng kiến vận động viên huyền diệu này lại lập kỷ lục thế giới mới tại Ô-lim-pích Xơ-un. Mọi người hoàn toàn có lý do tin rằng Búp-ca cũng ôm ấp nguyện vọng như vậy. Khi Búp-ca xuất hiện trên sân thi đấu mọi người reo mừng như sấm dậy. Búp-ca cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người đã giành được tấm huy chương vàng này một cách nhẹ nhàng như trở bàn tay. Song, điều khiến mọi người lấy làm tiếc là Búp-ca không lập kỷ lục thế giới mới tại Ô-lim-pích lần này, thành tích của anh là 5,9 mét, thấp hơn những 15 cm so với kỷ lục thế giới mà anh vừa lập không lâu.

Búp-ca lần thứ 2 xuất hiện trên sân thi đấu Ô-lim-pích là tại Bác-xê-lô-na năm 1992. Khi đó anh đã nâng kỷ lục thế giới lên tới 6 mét 11, hơn nữa nổi tiếng thế giới với sự huyền bí "1 cm" trong mỗi lần lập kỷ lục mới. Tuy nhiên, sự thay đổi lớn nhất đối với anh nói riêng và thế giới nói chung là Liên Xô đã tan rã 7 tháng trước. Là người U-crai-na, Búp-ca lần cuối cùng có mặt trong Đoàn thể thao của Liên Xô cũ tham gia Ô-lim-pích lần này, Đoàn thể thao đã thay tên gọi Liên Xô trong 70 năm qua thành Đoàn thể thao Cộng đồng các quốc gia độc lập, hơn nữa đây cũng là một lần duy nhất với tên gọi này. Búp-ca không lập kỷ lục thế giới mới tại Ô-lim-pích lần này.

Tại Ô-lim-pích năm 1996, Búp-ca đã không có mặt trên sân thi đấu do bị chấn thương. Tại Ô-lim-pích Xít-ni năm 2000, Búp-ca 37 tuổi đã phải từ giã sân thi đấu trước độ cao 5,7 mét trong vòng đấu loại. Đối với Búp-ca, một vận động viên vĩ đại 35 lần phá kỷ lục thế giới mà nói, không giành được tấm huy chương vàng phá kỷ lục thế giới nào tại Ô-lim-lích là một điều nuối tiếc suốt đời. Năm 1996, Búp-ca là người đầu tiên có mặt trong Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế với tư cách là vận động viên, mặc dù anh không thực hiện được ước mơ phá kỷ lục thế giới tại Ô-lim-pích, song số trời đã định sẵn anh sẽ kết duyên với Ô-lim-pích. Năm 2006, Búp-ca đến Bắc Kinh với tư cách là thành viên trong Đoàn đánh giá của Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế, điều mà anh quan tâm hiện nay là Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008. Điều đáng nói là độ cao của cây xà mà Búp-ca từng nhiều lần dõi ánh mắt chăm chú và vượt qua vẫn dừng lại ở hai kỷ lục do anh lập trong 14 năm qua. Kỷ lục trên sân ngoài trời là 6,14 mét, kỷ lục trên sân có mái che là 6,15 mét.