Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hoạt động rước đuốc là sự kiện to lớn của Trung Quốc, Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung
   2008-04-30 14:52:42    cri

Thành phố Hồ Chí Minh là chặng cuối cùng trong hành trình rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 tại Hải ngoại. Thành công của hoạt động rước đuốc đánh dấu hoạt động rước đuốc ở nước ngoài đã kết thúc tốt đẹp, có ý nghĩa hết sức to lớn. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồ Càn Văn nói, hoạt động rước đuốc diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện to lớn của Trung Quốc và Việt Nam, cũng là sự kiện to lớn của châu Á và Thế giới.

Khi trả lời phỏng vấn riêng của phóng viên Tân Hoa Xã, Đại sứ Hồ Càn Văn nói, Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, các ban, ngành Chính phủ Việt Nam, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành hợp tác và phối hợp chặt chẽ. Chính phủ Việt Nam hết sức coi trọng hoạt động rước đuốc, nhân dân Việt Nam cũng chuẩn bị đầy đủ nhằm tổ chức thành công hoạt động rước đuốc tại thành phố Hồ Chí Minh, Những điều này đã đảm bảo hoạt động rước đuốc tiến hành một cách an toàn và thuận lợi và đã được đánh dấu chấm hoàn hảo cho hoạt động rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh ở Hải ngoại tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đại sứ Hồ Càn Văn nêu rõ, hai nước Trung Quốc và Việt Nam núi sông liền một dải, mối tình truyền thống giữa nhân dân hai nước đã có từ lâu. Những năm gần đây, tình hữu nghị láng giềng thân thiện ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển, mối tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam đã ăn sâu trong lòng mọi người. Thành phố mang tên gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam và người bạn thân mật của nhân dân Trung Quốc, là thành phố và trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, là cánh chim đầu đàn trong sự nghiệp đổi mới mở cửa của Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam. Với hoạt động rước đuốc thành công diễn ra tại đây, thành phố Hồ Chí Minh không những đã thể hiện với mọi người trên thế giới một hình ảnh đoàn kết, hữu nghị, mở cửa, phát triển, hài hoà và hình ảnh tốt đẹp tích cực hội nhập Thế giới, mà còn sẽ có đóng góp mới tích cực cho việc quảng bá tinh thần Ô-lim-pích, tuyên truyền tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam.

1 2