Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Biểu tượng của Thế vận hội người khuyết tật năm 2008 Bắc Kinh
   2008-04-23 18:18:39    CRIonline

Biểu tượng của Thế vận hội người khuyết tật năm 2008 Bắc Kinh lấy sự thống nhất hài hoà giữa trời, đất, người làm dòng chính, hòa nhập văn tự và thư pháp Trung Quốc với tinh thần phong trào Ô-lim-pích người khuyết tật, tập trung thể hiện văn hóa truyền thống Trung Quốc và tinh thần phong trào Ô-lim-pích hiện đại, đã thể hiện tinh thần phong trào Ô-lim-pích người khuyết tật là sự thống nhất hài hòa của "trí thức, sức khoẻ và tinh thần", có bề dày văn hóa truyền thống Trung Quốc sâu sắc.

Hình ảnh của biểu tượng bao gồm ba màu đỏ, xanh da trời và xanh lá cây hình thành một chữ "Chi" trong tiếng Trung, với bút pháp của thư pháp biểu hiện một hình người đang vận động, giống như một vận động viên thể thao đang nhảy vợt lên phía trước, lại giống một vận động viên đang quay vòng trên ngựa tay quai, thể hiện khái niệm của thể thao. Chữ "Chi" có hàm ý sinh ra, mãi mãi tồn tại, cũng có hàm ý là đến đích. Hình chữ này khúc khuỷu, có hàm ý trải qua khó khăn đi tới mục đích giành được thành công.

Trong màu sắc mà biểu tượng sử dụng: màu đỏ tượng trưng mặt trời; màu xanh da trời tượng trưng trời; màu xanh lá cây tượng trưng đất. Chữ "Chi" với ba màu này hình thành một hình người đang hoạt động, tức là "trời, đất, người", thể hiện tư tưởng "thiên nhân hòa nhất" của văn hóa truyền thống Trung Quốc, trình bày quan niệm người hiện đại tuân theo Phát triển quan khoa học, theo dõi sự hài hòa của thể thao, sự phát triển hài hòa giữa con người với thiên nhiên, xã hội. Màu sắc của biểu tượng còn thể hiện đầy đủ ba khái niệm của Thế vận hội Bắc Kinh. Màu đỏ là "Trung Quốc đỏ" đậm đà bản sắc Trung Quốc, thể hiện khái niệm "Thế vận hội nhân văn"; màu xanh da trời thay mặt công nghệ cao, thể hiện khái niệm "Thế vận hội công nghệ cao"; màu xanh lá cây đại diện cho bảo vệ môi trường, thể hiện khái niệm "Thế vận hội xanh".

Biểu tượng Thế vận hội người khuyết tật năm 2008 Bắc Kinh mang tên "thiên địa nhân" lấy chữ Hán làm hoa văn cho huy hiệu, còn biểu tượng Thế vận hội năm 2008 Bắc Kinh lấy con dấu "dấu Trung Quốc-Bắc Kinh nhảy múa" làm hoa văn cho huy hiệu, hai biểu tượng này đều là nguyên tố văn hóa điển hình truyền thống Trung Quốc, đậm đà bản sắc văn hóa Trung Hoa, ăn ý với nhau từ tư tưởng tới phong cách nghệ thuật. Hai biểu tượng này phối hợp nhau, ăn ý nhau, làm cho khái niệm "Thế vận hội nhân văn" nổi bật hơn, có hàm ý sâu sắc, có sức biểu đạt mạnh mẽ.