Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  A-ra-ca-oa Xi-dơ-ca: Siêu sao trượt băng nghệ thuật Nhật Bản
   2008-03-28 15:53:44    CRIonline
A-ra-ca-oa sinh ngày 29-12-1981 là vận động viên trượt băng nghệ thuật của Nhật Bản. Từng tham gia các kỳ Ô-lim-pích mùa đông: Na-ga-nô năm 1998, Tu-rin năm 2006.

Thành tích thu được tại Ô-lim-pích: một huy chương vàng.

Tại Giải vô địch thế giới: một huy chương vàng năm 2004.

Năm lên 5 A-ra-ca-oa bắt đầu học trượt băng, mục tiêu của cô bé lúc đó rất đơn giản, chỉ mong được mặc quần áo đẹp để biểu diễn. Song, không bao lâu A-ra-ca-oa đã rất có hứng thú với môn thể thao trượt băng và đã dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi vào việc tập luyện trượt băng. Năm lên 8, A-ra-ca-oa đã làm được động tác nhảy quay ba vòng. Cũng từ đó, A-ra-ca-oa bắt đầu được mọi người biết đến tại Giải vô địch toàn quốc Nhật Bản, hơn thế nữa còn 5 lần vô địch toàn quốc trong đó có ba lần vô địch Giải thiếu nhi toàn quốc.

Tại Na-ga-nô năm 1998, A-ra-ca-oa bắt đầu có mặt trên trường đấu Ô-lim-pích. Mặc dù lúc đó mới 16 tuổi nhưng A-ra-ca-oa được người dân Nhật Bản gửi gắm hy vọng rất lớn, Nhà vua và Hoàng hậu đích thân đến xem thi đấu, thế nhưng thành tích thi đấu của A-ra-ca-oa không lý tưởng, chỉ xếp thứ 13.

Bốn năm sau, chị không có mặt tại Ô-lích-pích Xan-lếch và tại Giải vô địch toàn quốc diễn ra cùng năm cũng chỉ giành được huy chương bạc. Mặc dù vậy, A-ra-ca-oa vẫn thu được thành tích rất khá tại các giải thi đấu khác, và lần đầu tiên giành chức vô địch thế giới tại Đốt-măng Đức năm 2004. Năm 2005 chị gặp phải trắc trở gần như sẽ kết thúc cuộc đời trượt băng của mình, tuy nhiên năm 2006 chị vẫn tham gia Ô-lim-pích mùa đông diễn ra ở Tu-rin I-ta-li-a. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới và bài tập hoàn toàn mới đã tạo nên một A-ra-ca-oa tràn đầy sức sống trẻ trung. Chị giành huy chương đồng trong nội dung ngắn. Ngày 23-2, cùng với bản nhạc nền vi-ô-lông của Púc-xi-ni, A-ra-ca-oa đã hoàn thành một cách xuất sắc bài diễn, giành được huy chương vàng với 191,34 điểm. Tấm huy chương vàng này của chị cũng là tấm huy chương vàng trượt băng nghệ thuật đầu tiên tại Thế vận hội Ô-lim-pích của Nhật Bản.