Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trương Nghệ Mưu: Mong Lễ khai mạc Thế vận hội sẽ mang lại sự kinh ngạc và vui mừng cho thế giới
   2008-03-19 16:52:31    cri

Ngày 12-3, Kỳ họp thứ nhất Chính hiệp khoá 11 tổ chức buổi họp báo tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh với chủ đề "Ủy viên Chính hiệp nói về Thế vận hội".

Ngày 12, phát biểu trong buổi họp báo, Ủy viên Chính hiệp, Tổng đạo diễn Lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh Trương Nghệ Mưu đã bày tỏ mong muốn Lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh sẽ mang lại sự kinh ngạc và vui mừng cho thế giới, khiến toàn thể nhân dân Trung Quốc hài lòng.

Ông Trương Nghệ Mưu nói, Lễ khai mạc Thế vận hội đã chuyển từ giai đoạn xây dựng phương án sang giai đoạn dàn dựng toàn diện, sẽ có 10 nghìn người bao gồm diễn viên và quần chúng tham gia Lễ khai mạc. Hiện nay, những người tham gia đang chia thành nhiều nhóm tiến hành dàn dựng và tập dượt tại những nơi khác nhau.

Ông Trương Nghệ Mưu cho biết, phần biểu diễn văn nghệ trong Lễ khai mạc chỉ diễn ra trong hơn 50 phút. Ông nói, những điều mà chúng tôi muốn thể hiện là "Chúng tôi là ai" và "chúng tôi và các bạn là anh em cùng một nhà", tức giải thích một cách cảm tính và nhân tính khẩu hiệu "Cùng một thế giới, chung một ước mơ". Ông Trương Nghệ Mưu giới thiệu, phần biểu diễn văn nghệ sẽ áp dụng phương thức dễ hiểu, không những khiến khán giả nước ngoài hiểu, mà còn khiến các bạn trẻ trên toàn thế giới đều hiểu được, đây cũng là điều mà Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đã nhấn mạnh.

Năm ngoái, Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh công khai thu tập ảnh nụ cười trẻ em trên phạm vi toàn cầu. Khi trả lời câu hỏi sử dụng như thế nào những tấm ảnh này, ông Trương Nghệ Mưu nói, hiện nay chúng tôi đã nhận được rất nhiều ảnh nụ cười của trẻ em khắp các nơi trên thế giới. Những ảnh nụ cười sẽ được thể hiện trong một khoảnh khắc đặc biệt sau cùng phần biểu diễn văn nghệ . Tôi tin tưởng khoảnh khắc này sẽ rất xúc động lòng người, vì chúng tôi đều mong thế giới sẽ có một tương lai rất tốt đẹp. Ông Trương Nghệ Mưu còn cho biết, phần biểu diễn văn nghệ của Lễ khai mạc Thế vận hội chắc chắn sẽ sử dụng gam mầu đỏ, nhưng rất khó nếu chỉ dùng một gam mầu, vì vậy, phần biểu diễn văn nghệ của Lễ khai mạc chắc chắn sẽ sử dụng nhiều gam mầu với mầu sắc rực rỡ, muôn mầu muôn vẻ. Mục tiêu của chúng tôi là mong Lễ khai mạc của Thế vận hội Bắc Kinh hay hơn so với A-ten, đây là nguyện vọng chung của cả ê-kíp chúng tôi.

Điều mà ông Trương Nghệ Mưu lo ngại nhất là trời mưa vào ngày khai mạc Thế vận hội. Ông nói đã xây dựng nhiều phương án ứng phó khẩn cấp để cố gắng thể hiện mọi lễ nghi và chương trình biểu diễn trong điều kiện thời tiết xấu. Thế nhưng nếu trời mưa to, chương trình biểu diễn trên không có thể bị loại bỏ để đảm bảo an toàn, những phần có hàm lượng khoa học cao hoặc phải dựa vào máy móc đều phải thận trọng, cần phải đảm bảo an toàn và thuận lợi.

1 2