Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bắc Kinh đã chuẩn bị sẵn sàng cho Thế vận hội năm 2008
   2008-03-14 13:20:57    cri

Nghe Online

Quý vị và các bạn thính giả thân mến, tôi là Nam Dương. Việc thành công tổ chức Thế vận hội không những là một cam kết trịnh trọng của Trung Quốc đối với thế giới, mà cũng là một cơ hội để Trung Quốc đang phát triển thể hiện tinh thần Ô-lim-pích hiện đại với thế giới. Đằng sau sự thể hiện hoàn mỹ này là những nỗ lực chung của 1,3 tỷ nhân dân Trung Quốc. Các đại biểu Quốc hội và Ủy viên Chính hiệp đang tham dự hai Kỳ họp tại Bắc Kinh đã gửi gắm nhiều hy vọng đối với Thế vận hội Bắc Kinh, họ đã đưa ra nhiều ý kiến và kiến nghị cho Thế vận hội Bắc Kinh. Trong tiết mục hôm nay, Nam Dương và Chị Ngọc sẽ trò chuyện về Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.

Nam Dương: xin chào chị Ngọc.

Như Ngọc: chào Nam Dương, chào quý vị thính giả, Nam Dương này, Đại hội thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh hay gọi tắt là Thế vận hội Bắc Kinh sắp tổ chức vào tháng 8 năm nay, là niềm vinh dự cho toàn thể nhân dân Trung Quốc, khi Nam Dương đi phỏng vấn thì chắc các đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính hiệp tham dự hai Kỳ họp năm nay đều tràn đầy niềm tin vào Thế vận hội Bắc Kinh không?

Nam Dương: đúng vậy, Thế vận hội Bắc Kinh là vấn đề nóng tại hai Kỳ họp năm nay, hầu như các đại biểu đều gửi gắm nhiều hy vọng đối với Thế vận hội Bắc Kinh, khi Nam Dương phỏng vấn thì đã nghe thấy nhiều đại biểu đều mong thông qua Thế vận hội thể hiện tính nhiệt tình và mến khách của Trung Quốc và năng lực tổ chức cuộc thi đấu lớn quốc tế của Trung Quốc. Chị Ngọc ơi, chị có biết, Chính phủ Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực để tổ chức thành công Thế vận hội, trước hết là về mặt xây dựng các sân và nhà thi đấu cho Thế vận hội.

Như Ngọc: Như Ngọc biết chứ, Như Ngọc được biết, kể từ năm 2003 Bắc Kinh lần lượt khởi công xây dựng sân nhà thi đấu Thế vận hội Bắc Kinh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 5 năm với những nỗ lực phi thường của mình, Trung Quốc đã hoàn thành phần lớn nhiệm vụ xây dựng sân nhà thi đấu. Kiến trúc tiêu biểu của Thế vận hội là Sân vận động quốc gia mang tên "Tổ chim" sắp khánh thành trong thời gian tới, Trung tâm bơi lội quốc gia còn gọi là "Khối nước" nằm ngay bên cạnh "Tổ chim" đã tiến hành các cuộc thi đấu thể nghiệm, mấy hôm trước, đi qua Sân vận động "Tổ chim" và "Khối nước", Như Ngọc thấy ở đây rực rỡ ánh đèn trông rất hoành tráng. Hàng loạt các cuộc thi đấu thể nghiệm trong "Giải Bắc Kinh may mắn" đã diễn ra ở các sân nhà thi đấu khác cũng như là ở "Khối nước", cho nên dù là vận động viên hay là khán giả, ai ai cũng rất hài lòng với sân nhà thi đấu và công tác tổ chức thi đấu của Trung Quốc.

Nam Dương: đúng vậy, thực ra, những nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc cho Thế vận hội còn rất nhiều, còn một việc quan trọng khác là đảm bảo chất lượng không khí của Bắc Kinh trong thời gian Thế vận hội.

Như Ngọc: đúng đấy, qua tuyên truyền của các phương tiện truyền thông, Như Ngọc được biết là khi Bắc Kinh xin đăng cai tổ chức Thế vận hội, Chính phủ Trung Quốc đã từng cam kết đảm bảo chất lượng không khí trong thời gian diễn ra Thế vận hội bao gồm những điều sau: một là hàng ngày Bắc Kinh phải tiến hành giám sát 4 chỉ tiêu ô nhiễm; hai là Bắc Kinh phải dốc sức cải thiện chất lượng môi trường; ba là trong thời gian diễn ra Thế vận hội, 4 chỉ tiêu về chất thải ô nhiễm đều phải đạt tiêu chuẩn quốc gia và chỉ tiêu chỉ đạo của Tổ chức Y tế thới giới. Điều này cũng có nghĩa là đảm bảo chất lượng không khí tốt trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh.

Nam Dương: đúng đấy, qua sự nỗ lực trong nhiều năm, Bắc Kinh đã xây dựng hệ thống giám sát môi trường không khí khá hoàn thiện, mỗi ngày đều giám sát đối với bốn chỉ tiêu ô nhiễm và sẽ được công bố qua các phương tiện truyền thông chủ yếu. Tại cuộc họp báo do Quốc hội tổ chức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Bảo vệ môi trường Trương Lực Quân nói với giới báo chí rằng, đã hoàn thành hơn 200 nhiệm vụ giải quyết vấn đề ô nhiễm, tổng mức đầu tư đạt hơn 120 tỷ nhân dân tệ, làm cho chất lượng không khí Bắc Kinh được cải thiện khá lớn. Số ngày có trời xanh của Bắc Kinh đã từ 100 ngày của năm 1998 lên tới 246 ngày của năm ngoái.

Như Ngọc: Như Ngọc được biết, để đảm bảo chất lượng không khí, ngoài kiểm soát nghiêm ngặt chất thải, khí thải gây ô nhiễm ra, Bắc Kinh còn phối hợp với chính quyền của 6 tỉnh thành phố và khu tự trị xung quanh Bắc Kinh như Hà Bắc, Thiên Tân, Sơn Tây, Nội Mông, Sơn Đông đưa ra các biện pháp về đảm bảo chất lượng không khí trong thời gian diễn ra Thế vận hội.

Nam Dương: đúng vậy, Tổng cục trưởng Tổng cục Bảo vệ môi trường quốc gia Trung Quốc Giải Chấn Hoa còn cho biết, theo Luật Tiết kiệm năng lượng mới ban hành, Luật bảo vệ môi trường đã ban hành và thực thi và những pháp luật và quy định hữu quan, sẽ đánh giá tất cả dự án mới về tiết kiệm năng lượng. Đây đều là sự nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc. Ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc đã làm nhiều việc để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của các vận động viên và du khách trong khi diễn ra Thế vận hội, thông qua tiêu chuẩn hóa và công nghệ cao để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Như Ngọc: đúng đấy Nam Dương ạ, Như Ngọc còn được biết, các ban ngành liên quan của thành phố Bắc Kinh đã triển khai giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi diễn ra Thế vận hội rất là nghiêm ngặt, trong đó bao gồm cả việc lập hồ sơ đối với những sản phẩm thức ăn đồ uống cung cấp cho Thế vận hội. Văn phòng quản lý an toàn thực phẩm của Bắc Kinh còn tiến hành lập hồ sơ về 13 đơn vị cung cấp thực phẩm nhà tài trợ cũng như tình hình cơ bản về các loại sản phẩm sẽ cung cấp và năng lượng cung cấp của các cơ sở cung cấp cũng như các doanh nghiệp chế biến, doanh nghiệp phối hợp vận chuyển và các doanh nghiệp liên quan phục vụ cho Thế vận hội.

Nam Dương: đúng là như vậy, thực ra những nỗ lực này không những tại Bắc Kinh, mà ở các thành phố phối hợp tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh cũng đã làm những nỗ lực như vậy. Chị có biết có những thành phố nào phối hợp tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh không?

Như Ngọc: biết chứ Nam Dương, ngoài Bắc Kinh là nơi tổ chức phần lớn các cuộc thi đấu ra, còn có Thiên Tân, Tần Hoàng Đảo, Thượng Hải và Thẩm Dương sẽ là nơi tổ chức các trận bóng đá, Thanh Đảo sẽ tổ chức môn thi thuyền buồm, còn Hồng Công thì sẽ tổ chức môn đua ngựa.

Nam Dương: đúng, những thành phố này đều nói họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho Thế vận hội, khi phỏng vấn đại biểu Quốc hội, thị trưởng thành phố Thanh Đảo Hạ Canh nói, thành phố Thanh Đảo đã chuẩn bị sẵn sàng cho Thế vận hội Bắc Kinh, tràn đầy lòng tin đối với thành công tổ chức cuộc thi đấu đua thuyền buồm Thế vận hội. Đại biểu này còn nói Thanh Đảo đã xây dựng sân thi đấu đua thuyền buồm hàng đầu thế giới, xây dựng một loạt hệ thống đảm bảo thành thị hoàn chỉnh, theo nguyên tắc tiện lợi nhất và an toàn nhất để xây dựng hệ thống bảo đảm an toàn, ngoài ra, đội ngũ tình nguyện viên mà qua hai cuộc thi đấu thử nghiệm sẽ cung cấp dịch vụ cho cuộc thi đua thuyền buồm Thế vận hội diễn ra tháng 8. Thực ra, mỗi thành phố phối hợp tổ chức Thế vận hội đều giống như Thanh Đảo đã chuẩn bị sẵn sàng cho Thế vận hội Bắc Kinh.

Như Ngọc: lúc ấy Nam Dương nói đến vấn đề tình nguyện viên, thì Như Ngọc thấy vấn đề người tình nguyện của Bắc Kinh cũng làm rất tốt, hiện nay, Thế vận hội Bắc Kinh cả thảy cần 100 nghìn người tình nguyện phục vụ cho các cuộc thi đấu, còn thành phố cũng cần 400 nghìn người tình nguyện để phục vụ cho những công việc triển khai trên đường phố. Hiện nay, Thế vận hội Bắc Kinh đã trở thành Thế vận hội có số người tình nguyện tham gia đông nhất từ trước đến nay. Hiện nay, số lượng người tình nguyện đăng ký phục vụ cho các cuộc thi đã lên tới 1 triệu người.

Nam Dương: đúng vậy, chị có biết không, những tình nguyện viên sẽ triển khai Hoạt động tình nguyện trong thành phố khi diễn ra Thế vận hội thì hiện nay đã tham gia phục vụ tình nguyện trong thời gian diễn ra hai Kỳ họp, tiến hành những hoạt động phục vụ như giữ gìn trật tự giao thông, xóa đói giảm nghèo và giúp người khuyết tật tại cộng đồng, bảo vệ môi trường và tuyên truyền y tế. Trên đường phỏng vấn, Nam Dương thường gặp những tình nguyện viên, nụ cười của họ cũng đã tăng thêm một cảnh quan đẹp cho hai Kỳ họp.

Như Ngọc: chị thấy rất hâm mộ những người tình nguyện của Bắc Kinh, chính vì vậy mà chị thấy Bắc Kinh đã chuẩn bị một cách đầy đủ và toàn diện cho công việc tổ chức Thế vận hội. Như Ngọc tin chắc rằng, Thế vận hội Bắc Kinh chắc chẵn sẽ diễn ra một cách thuận lợi và thu được thành công rực rỡ.

Nam Dương: rất cảm ơn chị Như Ngọc, cũng mong đến khi diễn ra Thế vận hội các bạn thính giả có thể quan tâm theo dõi Thế vận hội Bắc Kinh. Tiết mục hôm nay xin tạm dựng tại đây, trong tiết mục đời sống kinh tế ngày 17, chúng tôi sẽ trò chuyện về sự phát triển kinh tế của Trung Quốc sau hai Kỳ họp, hoan nghênh các bạn đón nghe.