Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công tác trù bị Thế vận hội của các trường đại học và cao đẳng
   2008-03-05 14:50:21    CRIonline

Kể từ khi thành công xin đăng cai Thế vận hội đến nay, dưới sự lãnh đạo của thành uỷ, Chính quyền thành phố và Ủy ban tổ chức Thế vận hội thành phố Bắc Kinh, các trường đại học và cao đẳng ở Bắc Kinh đang nỗ lực xây dựng trường học hài hoà, xây dựng các sân, nhà thi đấu Thế vận hội, tập huấn tình nguyện viên Thế vận hội. Các trường đại học giống như đội quân tiên phong đã đặt nền tảng vững chắc cho Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội năm 2008.

Là quân chủ lực phục vụ Thế vận hội, phần lớn tình nguyện viên đều là sinh viên của các trường đại học và cao đẳng. Theo thống kê chưa đầy đủ, số giáo viên và sinh viên của các trường đại học và cao đẳng đăng ký tình nguyện viên Thế vận hội chiếm hơn 70% tổng số người đăng ký tình nguyện viên. Tất cả các trường đại học và cao đẳng đã hoàn thành đào tạo bước đầu đối với những người đăng ký tình nguyện viên và đã tập trung đào tạo hơn 10 nghìn tình nguyện viên nòng cốt, tiến hành tập dượt trong các cuộc thi đấu và hoạt động thể thao cỡ lớn. Trong 26 cuộc thi đấu thử nghiệm "Bắc Kinh may mắn"diễn ra trong năm 2007, hơn 20 nghìn sinh viên của hơn 50 trường đại học và cao đẳng đã cung cấp phục vụ chất lượng cao cho tất cả các tuyển thủ, huấn luyện viên và phóng viên các nước. Hiện nay, các trường đại học và cao đẳng đã gánh vác hơn 90% nhiệm vụ phục vụ chủ yếu của tình nguyện viên Thế vận hội.

Các trường đại học và cao đẳng nắm bắt thời cơ tổ chức Thế vận hội, xuất phát từ công tác của tình nguyện viên Thế vận hội, đã đào tạo phẩm chất tốt đẹp yêu Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẵn sàng cống hiến của sinh viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người khác, phục vụ xã hội của sinh viên.

Để đón chào Thế vận hội, các trường đại học đều tămg cường cải thiện môi trường nhà trường và môi trường xung quanh của trường. Chỉ riêng năm 2007, 6 trường đại học gánh vác trách nhiệm xây dựng sân, nhà thi đấu Thế vận hội bao gồm Trường đại học Khoa học Tự nhiên Bắc Kinh, Trường đại học Nông nghiệp Trung Quốc, Trường đại học Lý Công Bắc Kinh v v...đã tổng cộng huy động hơn 200 triệu nhân dân tệ đầu tư vào công trình cải thiện môi trường xung quanh trường cũng như công trình cải thiện môi trường của trường học, diện tích phủ xanh và cải tạo đạt 200 nghìn mét vuông.

Ba khái niệm của Thế vận hội Bắc Kinh là "Thế vận hội xanh, Thế vận hội khoa học công nghệ, Thế vận hội nhân văn"đã tập trung thể hiện trong việc xây dựng 6 nhà thi đấu và 23 sân, nhà huấn luyện của Thế vận hội tại các trường đại học, đồng thời còn tập trung vài chục thành quả khoa học công nghệ tự chủ sáng tạo. Nhân dịp tổ chức Thế vận hội, các trường đại học và cao đẳng đã kết hợp giữa tổ chức Thế vận hội và xây dựng, bảo vệ môi trường của trường học, thông qua vai trò thí điểm xây dựng các sân, nhà thi đấu tại các trường đại học, phổ biến công nghệ mới tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng môi trường của thành phố thủ đô, kiên trì sáng tạo khoa học công nghệ, phát huy ưu thế của các trường đại học về khoa học công nghệ, qua đó đạt được mục tiêu "Khoa học công nghệ hỗ trợ Thế vận hội giành được thành công, Thế vận hội thúc đẩy phát triển các trường đại học". Song song với việc làm tốt công tác nghiên cứu Thế vận hội nhân văn, các trường đại học và cao đẳng còn đã tổ chức rộng rãi giáo viên và sinh viên thành lập đoàn quảng bá giới thiệu về Thế vận hội nhân văn, triển khai hoạt động thực tiễn giáo dục Ô-lim-pích, tổng cộng đã có một triệu lượt người tham gia hoạt động, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực thi khái niệm "Thế vận hội xanh, Thế vận hội khoa học công nghệ và Thế vận hội nhân văn".