Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chiến lược phát triển lâu dài các môn thể thao mùa đông của Trung Quốc đã thu được hiệu quả
   2008-02-22 20:59:46    cri

 

 

So với "cân đối đông hè", sự phát triển cân đối giữa các môn thể thao trên băng và các môn thể thao trên tuyết cũng là một trong những trọng điểm phát triển của các môn thể thao mùa đông của Trung Quốc. Hiện nay, vận động viên Trung Quốc có thể phấn đấu đoạt huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông trong 6 môn thi đấu, tức trượt băng tốc độ nữ 500 mét trên đường băng ngắn, trượt băng tốc độ nữ 1000 mét, trượt băng tốc độ tiếp sức nữ, trượt băng nghệ thuật đôi người, kỹ xảo trên không trượt tuyết kiểu tự do nam và kỹ xảo trên không trượt tuyết kiểu tự do nữ. Trong 6 môn nay, thể thao trên tuyết chỉ có hai môn, tức kỹ xảo trên không trượt tuyết kiểu tự do nam và nữ, nhìn chung là tụt hậu so với thể thao trên băng. Bởi vậy, Trung tâm quản lý các môn thể thao mùa đông Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước Trung Quốc đã trọng điểm bồi dưỡng môn bàn trượt trong lòng máng (half pipe) của nam v.v, cố gắng thực hiện "cân đối băng tuyết". Vận động viên bàn trượt trong lòng máng (half pipe) nam Trung Quốc hiện nay đã giành được ngôi thứ năm Giải vô địch Thế Giới, giải nhì cúp Thế Giới, trở thành điểm tăng trưởng huy chương vàng rất có tiềm năng của Trung Quốc tại Thế vận hội mùa đông.

Chiến lược phát triển lâu dài các môn thể thao mùa đông của Trung Quốc không những nhằm vào các môn thể thao trên tuyết phát triển tụt hậu, còn bỏ ra nhiều công sức về mặt làm thế nào nâng cao các môn thể thao trên băng có ưu thế truyền thống. Lấy môn trượt băng nghệ thuật làm ví dụ, Phó chủ nhiệm Trung tâm quản lý các môn thể thao mùa đông Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước Trung Quốc Nhiệm Hồng Quốc cảm khái nói, so với bốn năm trước, trình độ thi đấu trượt băng nghệ thuật Đại hội thể thao mùa đông lần này đã được nâng cao rất lớn, đồng thời đã xuất hiện nhiều mầm non có triển vọng. Để giải quyết vấn đề sức biểu hiện nghệ thuật không mạnh tồn tại lâu dài của vận động viên trượt băng nghệ thuật Trung Quốc, Đại hội thể thao mùa đông đã chuyên môn mở nội dung trượt tự do biểu diễn đơn nam và đơn nữ, qua đó đốc thúc các vận động viên phải coi thi đấu là biểu diễn để tăng thêm sức biểu hiện nghệ thuật, Phó chủ nhiệm Nhiệm Hồng Quốc nói:

"Trong thi đấu, vận động viên Trung Quốc còn có khiếm khuyết về mặt biểu diễn, biểu diễn trượt tự do đã tiến hành nhiều năm, tại sao lại ̣đưa vào Đại hội thể thao toàn quốc, chính là để biểu diễn trượt băng nghệ thuật thu hút sự coi trọng của huấn luyện viên. Bây giờ bạn thấy kết quả khá tốt, nhưng kỳ thực kết quả khá tốt này là đã được tích luỹ qua nhiều năm."

Chiến lược phát triển lâu dài các môn thể thao mùa đông của Trung Quốc đã thu được hiệu quả thực tế, việc nâng cao tổng thể của các môn thể thao quả thực khiến mọi người phấn khởi. Hiện nay cách Thế vận hội mùa đông năm 2010 còn thời gian khoảng hai năm, quy hoạch chuẩn bị tham gia thi đấu của các vận động viên các môn thể thao mùa đông đã ra sao? Phó chủ nhiệm Nhiệm Hồng Quốc nói:

"Bởi vì chỉ còn hai năm là đến ngày khai mạc Thế vận hội mùa đông, chu kỳ khá ngắn, các môn thể thao mùa đông cần nêu bật trọng điểm, kiêm chiếu cố các môn thông thường. Nêu bật trọng điểm tức là nêu bật môn trọng điểm, người trọng điểm. Bởi vì thời gian quá ngắn, còn có hai năm, do đó chúng ta phải nêu bật người trọng điểm, nêu bật môn trọng điểm, đồng thời nâng cao môn thông thường."


1 2