Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội A-ten không lập kỷ lục thế giới nào
   2008-02-20 17:20:00    cri

 

Do chính phủ Hy Lạp không đủ khả năng ủng hộ ông Coubertin "người cha của Thế vận hội hiện đại", Thế vận hội kỳ đầu tiên được diễn ra tại A-ten nơi bắt nguồn của Thế vận hội cổ đại lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn. Do không có biện pháp nào, ông Coubertin đành phải cầu cứu sự giúp đỡ của hoàng tử Hy Lạp Constantine, mong nhận được sự hỗ trợ của hoàng tử. Hoàng tử hỗ trợ ông Coubertin huy động vốn, thương gia Hy Lạp George Averoff đã bỏ tiền xây dựng lại sân vận động A-ten cổ, như vậy, Thế vận hội lần đầu tiên mới được diễn ra suôn sẻ.

Vua Hy Lạp George tuyên bố Thế vận hội hiện đại kỳ đầu tiên sẽ khai mạc vào tuần đầu tiên trong tháng 4 năm 1896. Hơn 70 nghìn khán giả nhiệt tình đã tham gia Lễ khai mạc long trọng. 295 vận động viên đến từ 13 nước đã tham gia thi đấu. Thế nhưng, trong đó có 241 người là người Hy Lạp. Các vận động viên nước ngoài đến tham gia Thế vận hội lần này không phải là những vận động viên xuất sắc do các nước tuyển chọn, mà là người nào có tiền và có thời gian thì người nấy sẽ được cử tham gia, vì vậy, nhiều vận động viên ưu tú của Đức, Mỹ và Anh đều không thể tham gia Thế vận hội lần này.

1 2