Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những kiến thức về Thế vận hội: bài II
   2008-02-13 15:20:16    CRIonline
Tôn chỉ Ô-lim-pích:

Hiến chương Ô-lim-pích đã nêu rõ, tôn chỉ của thể thao Ô-lim-pích là "thể thao nhằm phục vụ cho sự phát triển hài hòa của con người, để thúc đẩy sự phát triển của xã hội hòa bình giữ gìn phẩm giá của con người". Nói tóm lại, tôn chỉ của Ô-lim-pích là "hòa bình, hữu nghị, tiến bộ".

Cách ngôn Ô-lim-pích:

Cũng được gọi là lời răn mình hoặc là khẩu hiệu của Ô-lim-pích, là một trong những tôn chỉ của thể thao Ô-lim-pích. Cách ngôn "nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn" là do bạn thân của ông Coubertin, Henri Didon đề ra vào năm 1895. Ông Coubertin rất tán thưởng về cách ngôn này, được sự đề xướng của ông, năm 1913, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế chính thức phê chuẩn xác định làm cách ngôn Ô-lim-pích. Năm 1920, cách ngôn này lại trở thành một phần trong tiêu chí Ô-lim-pích. Cách ngôn Ô-lim-pích đã thể hiện đầy đủ tinh thần phấn đấu không ngừng tiến bộ, quyết không thoả mãn mà thể thao Ô-lim-pích đã đề xướng. Tuy chỉ có 3 từ với 6 chữ, nhưng nội hàm của nó lại hết sức phong phú, không những tỏ rõ không sợ đối thủ mạnh, dũng cảm thi đấu, đi đến thắng lợi, mà còn khuyến khích mọi người không cam chịu tầm thường trong cuộc sống và công việc của mình, cần phải dạt dào sức sống, không ngừng tiến lên, vượt qua chính mình, hết sức phát huy khả năng tiềm tàng của mình.

Tiêu chí 5 vòng tròn của thể thao Ô-lim-pích hiện đại:

Tiêu chí 5 vòng tròn của thể thao Ô-lim-pích hiện đại do nhà sáng lập Ô-lim-pích hiện đại Coubertin thiết kế. Ông Coubertin cho rằng, thể thao Ô-lim-pích cần phải có tiêu chí của mình. Năm 1913, ông đã thiết kế cờ Ô-lim-pích với nền mầu trắng và trên có in hình 5 vòng tròn. Ngày 15 đến 23 tháng 6 năm 1914, Đại hội đại biểu Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đã diễn ra tại Pháp, đồng thời tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế. Đại hội đồng ý xác định 5 vòng tròn Ô-lim-pích và cờ Ô-lim-pích làm tiêu chí Ô-lim-pích. Tiêu chí 5 vòng tròn Ô-lim-pích là do 5 vòng tròn nối liền với nhau từ bên trái đến bên phải với 5 màu Lam, Vàng, Đen, Lục và Đỏ. 5 vòng tròn với các màu khác nhau tượng trưng cho 5 đại châu, châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Đại dương và châu Mỹ. Lá cờ Thế vận hội cũng được coi là lá cờ Ô-lim-pích hoặc là cờ Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế với chiều dài 3 mét, chiều rộng 2 mét, nền màu trắng, tượng trưng trong sạch. Năm 1914, Đại hội Ô-lim-pích diễn ra tại Pa-ri lần đầu tiên treo cờ Ô-lim-pích.