Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Ô-lim-pích vượt qua hai châu lục
   2008-01-16 18:45:38    cri
Ngày 22 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12 năm 1956, Thế vận hội mùa hè lần thứ 16 đã khai mạc tại Melbourne Ô-xtrây-li-a. Melbourne là thành phố lớn thứ hai và là cảng khẩu thương mại quốc tế quan trọng của Ô-xtrây-ri-a. Theo pháp luật của Ô-xtrây-li-a, các gia súc sau khi đến Ô-xtrây-li-a đều phải bị cách ly kiểm dịch trong 6 tháng, để tránh những chuyện phiền phức vì việc này, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế quyết định tổ chức môn đua ngựa của Thế vận hội lần này tại Xtốc-khôm Thụy Điển. Thế vận hội lần thứ 16 cũng vì thế trở thành Thế vận hội duy nhất được tổ chức tại hai châu lục trong lịch sử Thế vận hội. Thế vận hội lần này dự định tổ chức tháng 2 năm 1956, sau đó thay đổi tổ chức cuối vào tháng 11 đến tháng 12 cùng năm. Đây cũng là Thế vận hội mùa hè được tổ chức vào thời gian năm cùng tháng tận.

Lễ khai mạc của Thế vận hội lần này được diễn ra tại sân vận động nổi tiếng nhất của Melbourne. Ngọn lửa thiêng Thế vận hội đến từ Ô-lim-pi-a Hy Lạp lần đầu tiên được chuyền đến Melbourne bằng máy bay với chiều dài hành trình khoảng 20 nghìn km. Người thắp ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích là vận động viên điền kinh nổi tiếng của Ô-xtrây-li-a Ron Charke. Thế vận hội lần này bao gồm 17 môn thi đấu như bơi lội, đua xe đạp, bắn súng, bóng rổ, bóng đá, đấu kiếm v.v. Nội dung bơi bướm lần đầu tiên được tách ra từ nội dung bơi ếch trở thành một môn thi đấu.

1 2