Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trường đua ngựa Thế vận hội Bắc Kinh
   2008-01-09 14:10:43    cri

Môn đua ngựa của Thế vận hội và Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh năm 2008 sẽ diễn ra tại Hồng Công Trung Quốc. Trường đua ngựa và các công trình tập luyện dành cho môn thi đấu này hiện đã cơ bản khánh thành.

Theo kế hoạch, môn đua ngựa Thế vận hội năm 2008 sẽ diễn ra tại hai trường đua. Một là Trường đua ngựa Thế vận hội Sa Điền, với Trường đua ngựa Sa Điền Hồng Công nổi tiếng làm cơ sở, kết hợp trường thi đấu mới xây dựng và các công trình thể thao hiện có, trong đó bao gồm trường đua ngựa chính, trường tập luyện và các công trình đồng bộ dành cho môn thi cư?i ng?a vư?t chư?ng ng?i v?t và môn thi cư?i ng?a nh?y múa theo nh?c ở Học viện Thể thao Hồng Công và Công viên Bành Phúc, cũng như trường đua việt dã vượt chướng ngại vật ở Thượng Thuỷ, đây là đường đua việt dã và các công trình đồng bộ trong môn thi ba ngày được xây dựng trong câu lạc bộ Golf Thượng Thuỷ cũng như câu lạc bộ Làng Song Ngư Hà.

Tại Trường đua ngựa Thế vận hội Sa Điền, trường đua chính và một số thao trường tập luyện chứa được hơn 18 nghìn khán giả hiện đã cơ bản khánh thành, song các công trình ở xung quanh và các công trình đồng bộ vẫn đang khẩn trương xây dựng. Ngoài ra, 4 chuồng ngựa với sức chứa 270 con và các công trình đồng bộ cũng đã khánh thành. Công viên Bành Phúc được xây dựng trong Trường đua ngựa Sa Điền cây cối um tùm, không những là nơi nghỉ ngơi lý tưởng của tuyển thủ tham gia thi đấu, mà còn cung cấp một đường đua tập luyện thi việt dã dài 800 mét và đường dẫn ngựa dài 1200 mét cho các chú ngựa đua.

Trường đua ngựa vượt chướng ngại vật ở Thượng Thuỷ hiện đã xây dựng trở thành đường đua dài 5,7 ki-lô-mét và rộng 10 mét, có thao trường khởi động. Bên cạnh có chuồng ngựa với sức chứa được 80 con ngựa.

Ngoài ra, phòng tập luyện có máy điều hoà không khí đầu tiên trong lịch sử môn đua ngựa Thế vận hội cũng đang được lát nền và sắp được đưa vào sử dụng . Môn đua ngựa Thế vận hội Bắc Kinh sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13-8 năm 2008, quãng thời gian này đúng vào thời gian tương đối nóng ở Hồng Công. Phòng tập luyện có máy điều hoà không khí có một thao trường dài 70 mét và rộng 35 mét, sẽ đảm bảo cho các chú ngựa đua vẫn được tiến hành tập luyện trong thời tiết nóng nực .

Ngoài sử dụng các công trình vốn có và các sân nhà thi đấu đã đầu tư 800 triệu đô la Hồng Công xây dựng và nâng cấp ra, Hiệp hội đua ngựa Hồng Công còn sẽ dành khoản hỗ trợ hậu cần riêng cho Thế vận hội và Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh, trong đó bao gồm xe vận chuyển ngựa đua, bệnh viện cho ngựa và phòng xét nghiệm ở trường đua ngựa Thế vận hội Bắc Kinh.

Tháng 8 năm nay, Trường đua ngựa Bắc Kinh đã tổ chức thành công ba trận đua ngựa quốc tế Hồng Công. Là một trong những trận thi đấu thử nghiệm của Thế vận hội Bắc Kinh, cuộc thi đấu này là sự kiểm nghiệm toàn diện về các mặt như trường đua, các công trình, y tế, bảo vệ an ninh, vận chuyển, viễn thông cũng như trình độ phục vụ của nhân viên. Thi đấu đã nhận được sự khẳng định của Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế và Hiệp hội đua ngựa quốc tế. Ủy ban tổ chức Thế vận hội Hồng Công và Hiệp hội đua ngựa Hồng Công cũng tích luỹ được kinh nghiệm tổ chức thi đấu phong phú qua các trận đua này, điều này chắc chắn sẽ đặt nền tảng cho việc tổ chức thành công môn đua ngựa Thế vận hội Bắc Kinh.