Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sân thi đấu bóng chuyền bãi biển Công viên Triều Dương Bắc Kinh
   2007-12-26 16:52:13    CRIonline
Sân thi đấu bóng chuyền bãi biển Công viên Triều Dương Bắc Kinh nằm ở Công viên Triều Dương. Sân thi đấu này bao gồm một sân thi đấu chính và 2 sân tập dượt thi thử và 6 sân tập luyện, có 12 nghìn chỗ ngồi dành cho khán giả, diện tích quy hoạch đạt 18 héc-ta và diện tích phủ xanh đạt hơn 70%, là một trong những sân, nhà thi đấu của Thế vận hội Bắc Kinh có diện tích rộng nhất và diện tích phủ xanh lớn nhất, cũng là sân thi đấu và tập luyện bóng chuyền bãi biển chính thức đầu tiên ở Trung Quốc.

Để môn thi đấu bóng chuyền bãi biển Thế vận hội Bắc Kinh sử dụng cát tiêu chuẩn cao, các ngành hữu quan đã tiến hành cuộc lựa chọn và khảo sát nghiêm chỉnh ở vùng ven biển Trung Quốc. Qua khảo sát, đã lựa chọn cát ở 3 khu vực là: thành phố Dương Giang tỉnh Quảng Đông, thành phố Đam Châu và thành phố Đông Phương tỉnh Hải Nam, sau đó lấy mẫu cát do Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh đưa cho phòng thí nghiệm của Liên đoàn bóng chuyền thế giới ở Ca-na-đa tiến hành kiểm nghiệm tỉ mỉ, cuối cùng cát của thành phố Đông Phương tỉnh Hải Nam được xác định là cát sử dụng cho sân thi đấu bóng chuyền bãi biển Thế vận hội Bắc Kinh.

Cát của thành phố Đông Phương tỉnh Hải Nam sẽ dùng cho sân thi đấu chính, 2 sân tập dượt và 6 sân tập luyện với diện tích rộng 20 nghìn mét vuông. Phủ cát dầy 45 cen-ti-mét. Ngoài ra, công nhân thi công đã đổ bê-tông 10 cen-ti-mét ở dưới tầng cát, phía trên phủ lớp đá cuội 20 cen-ti-mét và lớp sỏi nhỏ 5 cen-ti-mét bên trên,sau đó phủ màng chống thấm phòng ngừa cát chảy xuống tầng dưới. Khi trời mưa, nước mưa có thể ngấm qua tầng cát chảy xuống hệ thống thoát nước.

Sân thi đấu bóng chuyền bãi biển Thế vận hội Bắc Kinh cũng có điều rất độc đáo về việc cung cấp điện. Hệ thống phát điện năng lượng mặt trời tự động 11 ki-lô-oát nằm ở bên cạnh sân thi đấu có thể điều khiển từ xa, pin mặt trời có thể thực hiện xoay chuyển 270 độ theo hướng mặt trời, công suốt phát điện cao hơn 30% so với hệ thống năng lượng mặt trời bình thường, là hệ thống phát điện năng lượng mặt trời có hiệu quả chuyển đổi cao nhất trên thế giới hiện nay.

Từ ngày 13 đến ngày 19-8 năm 2007, Giải bóng chuyền bãi biển nữ của Liên đoàn bóng chuyền nữ thế giới đã tiến hành trên sân thi đấu này. Toàn bộ hệ thống sân thi đấu được kiểm nghiệm toàn diện. Liên đoàn bóng chuyền thế giới cho rằng, sân thi đấu bóng chuyển bãi biển Thế vận hội Bắc Kinh có ý tưởng sáng tạo tốt, có đặc sắc, hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu tổ chức các giải thi đấu lớn như Thế vận hội.

Sau khi Thế vận hội Bắc Kinh kết thúc, hồ nước ở bên cạnh sân thi đấu bóng chuyền bãi biển Công viên Triều Dương Bắc Kinh sẽ xây dựng một bể bơi rộng khoảng 4000 hoặc 5000 mét vuông, cùng với bãi cát bên hồ trở thành một bãi tắm. Hơn nữa, ở phía đông sân thi đấu sẽ xây dựng hệ thống vòi phun nước theo nhạc hình tròn với đường kính 25 mét để người dân thành phố đến thưởng ngoạn.