Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công tác bảo vệ an ninh đảm bảo Thế vận hội Bắc Kinh không xảy ra sơ xuất
   2007-12-05 15:28:36    cri
Một ngày hội thể thao thành công không thể thiếu công tác bảo vệ an ninh thành công. Công tác bảo vệ an ninh Thế vận hội Bắc Kinh là vấn đề được mọi người quan tâm rộng rãi. Gần đây, tại Bắc Kinh, người phụ trách Nhóm điều phối công tác bảo vệ an ninh Thế vận hội Bắc Kinh đã giới thiệu với các phương tiện truyền thông về tình hình tiến triển của công tác bảo vệ an ninh Thế vận hội Bắc Kinh.

Khi trả lời phỏng vấn của các phương tiện thông tin đại chúng, ông Lưu Thiệu Vũ, Phó tổng chỉ huy Trung tâm Chỉ huy bảo vệ an ninh Thế vận hội Bắc Kinh cho biết, công tác trù bị bảo vệ an ninh Thế vận hội Bắc Kinh đã thu được thành quả mang tính giai đoạn.

Trong công tác bảo vệ an ninh của Thế vận hội, an ninh của các sân, nhà thi đấu là điều quan trọng hàng đầu. Ông Lưu Thiệu Vũ cho phóng viên biết, trong công tác bảo vệ an ninh cho các sân, nhà thi đấu, Trung tâm chỉ huy bảo vệ an ninh của Thế vận hội Bắc Kinh luôn kiên trì việc xây dựng công trình kỹ thuật bảo vệ an ninh tiến hành đồng thời với việc thiết kế, xây dựng công trình sân, nhà thi đấu Thế vận hội, cử người phụ trách bảo vệ an ninh cho tất cả các sân, nhà thi đấu và không thi đấu, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành như thể thao, dịch vụ khán giả, cùng triển khai công tác. Hiện nay, trong các sân, nhà thi đấu Thế vận hội Bắc Kinh đã khánh thành, đều xây dựng công trình kỹ thuật bảo vệ an ninh tiên tiến, người phụ trách công việc bảo vệ an ninh các sân, nhà thi đấu cũng bắt đầu tham gia vào công tác của ê-kíp phục vụ các sân, nhà thi đấu.

Cùng với việc từng bước khánh thành các sân nhà thi đấu cũng như triển khai hàng loạt thi đấu thử nghiệm "Bắc Kinh may mắn", công tác bảo vệ an ninh Thế vận hội Bắc Kinh đang từ giai đoạn quy hoạch và xây dựng trước kia chuyển sang quá độ giai đoạn vận hành thực tiễn thi đấu.

Ông Lưu Thiệu Vũ cho biết, hiện nay, thể theo nhu cầu của các cuộc thi đấu, Trung tâm chỉ huy bảo vệ an ninh Thế vận hội Bắc Kinh đã xây dựng chương trình làm việc cụ thể, cho đến nay đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho 20 cuộc thi đấu thử nghiệm của Thế vận hội Bắc Kinh.

Để giới thiệu các thành quả mà công tác bảo vệ an ninh Thế vận hội Bắc Kinh đã giành được với các phương tiện truyền thông, Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh gần đây đã tổ chức cho phóng viên trong và ngoài nước tham quan Nhà thi đấu Trường đại học Khoa học kỹ thuật Bắc Kinh vừa mới khánh thành. Các trận thi đấu Judo và Taekwondo Thế vận hội Bắc Kinh và thi đấu bóng bầu dục và bóng rổ trên xe lăn của Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh sẽ diễn ra tại đây. Tại nhà thi đấu này, ông Dương Bác Văn, Trưởng Ban bảo vệ an ninh Nhà thi đấu này cho phóng viên biết, trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh, cảnh sát và nhân viên bảo vệ an ninh đều phải qua tuyển chọn và đào tạo khắt khe.

Trong các trận thi đấu thể thao tổng hợp lớn, giải quyết và phòng ngừa những sơ xuất và nguy hiểm xảy ra là điều hết sức quan trọng. Đối với điều này, ông Tào Đông Tường, Phó chỉ huy Ban chỉ huy bảo vệ an ninh các sân, nhà thi đấu chính và các thiết bị tương quan Trung tâm chỉ huy bảo vệ an ninh Thế vận hội Bắc Kinh cho biết, để đảm bảo an ninh cho các sân, nhà thi đấu, Trung tâm chỉ huy sẽ tiến hành kiểm soát an ninh ở xung quanh khu vực sân, nhà thi đấu. Ông cho biết đây là "Kiểm tra an ninh từ xa". Ông nói:

"Về các biện pháp cụ thể, thông qua kiểm tra an ninh từ xa kiểm soát và phòng ngừa mọi rủi ro ngoài khu vực sân nhà thi đấu, đảm bảo an ninh cho các sân nhà thi đấu bằng biện pháp này. Thứ nhất đảm bảo những người vào sân đã thông qua kiểm tra an ninh, thứ hai đảm bảo những đồ dùng mang vào sân đã thông qua kiểm tra an ninh."

Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng công tác bảo vệ an ninh của Thế vận hội Bắc Kinh, Phó Tổng chỉ huy thường trực Trung tâm chỉ huy bảo vệ an ninh Thế vận hội Bắc Kinh Lưu Thiệu Vũ nói, điều này khiến ông tràn đầy niềm tin trước việc công tác bảo vệ an ninh Thế vận hội Bắc Kinh giành được thành công. Ông nói:

"Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ Trung Quốc, các địa phương Trung Quốc đều đã được động viên cùng nhau đảm bảo an ninh cho Thế vận hội Bắc Kinh. Thứ hai, Chính quyền các khu vực diễn ra thi đấu và Ủy ban tổ chức đều hết sức coi trọng công tác bảo vệ an ninh. Thứ ba, Chính phủ Trung Quốc đã huy động lực lượng về các mặt, hỗ trợ toàn diện an ninh cho Thế vận hội, vì vậy chúng tôi tràn đầy niềm tin đối với công tác này."