Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mẫu thiết kế Huy chương Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh cùng một trường phái với mẫu thiết kế huy chương Thế vận hội Bắc Kinh
   2007-11-21 15:45:19    cri

Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh tháng 3 năm nay đã công bố mẫu thiết kế huy chương Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, lần đầu tiên sử dụng một cách sáng tạo đá ngọc Trung Quốc khảm trên huy chương kim loại truyền thống của Thế vận hội Bắc Kinh và giành được sự đánh giá rất cao. Ngày 14-11, Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh đã công bố mẫu thiết kế huy chương Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2008, ý tưởng thiết kế, hình dáng của huy chương Thế vận hội người khuyết tật cùng một trường phái thiết kế của huy chương Thế vận hội Bắc Kinh, thể hiện yêu cầu "Hai Thế vận hội cùng tuyệt vời", toát lên chủ đề "Cùng một thế giới, cùng một ước mơ".

Mặt chính của huy chương Thế vận hội người khuyết tật \năm 2008 khảm đá ngọc Trung Quốc hình tròn, linh cảm thiết kế này đến từ hình dáng đồ ngọc thời cổ Trung Quốc, ở giữa có huy hiệu Thế vận hội người khuyết tật năm 2008, hoa văn trên mặt trái huy chương là huy hiệu của Ủy ban Ô-lim-pích người khuyết tật quốc tế và tên gọi của các môn thi đấu cũng như tiếng Trung, tiếng Anh và ch? nổi "Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh năm 2008". Hình dáng của dây đeo huy chương cũng mang "hồn" văn hoá truyền thống Trung Quốc.

Ông Hàng Hải, Đại diện Nhóm thiết kế huy chương Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh năm 2008, Phó giáo sư Học viện Mỹ thuật Trung ương đã trình bày khái niệm thiết kế huy chương này, ông nói:

"Người Trung Quốc có truyền thống lấy ngọc so sánh với phẩm chất trong sáng cao đẹp, khảm đá ngọc-vật liệu độc đáo này trên huy chương Thế vận hội người khuyết tật sẽ trình bày một cách hình tượng giá trị quan thẩm mỹ của dân tộc Trung Hoa lấy đá ngọc tượng trưng cho phẩm chất cao đẹp, thể hiện sự kết hợp tuyệt vời giữa dân tộc Trung Hoa với Ô-lim-pích người khuyết tật."

Ủy ban Ô-lim-pích người khuyết tật quốc tế có quy định nghiêm ngặt đối với chất liệu, trọng lượng, hích cỡ, hoa văn của huy chương. Huy chương vàng và huy chương bạc của các môn thi đấu Thế vận hội người khuyết tật làm bằng bạc nguyên chất, trong đó, huy chương vàng còn phải mạ không dưới 6 gam vàng nguyên chất. Trưởng Ban hoạt động văn hoá Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh Triệu Đông Minh cho biết, huy chương Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh khảm đá ngọc không những phù hợp với quy định hữu quan của Ủy ban Thế vận hội người khuyết tật, ý tưởng thiết kế, hình dáng cũng ăn khớp với huy chương Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Điều này đã thể hiện sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau giữa con người với con người, bất kể là huy chương Thế vận hội, hay huy chương Thế vận hội người khuyết tật đều có giá trị như nhau và hàm chứa niềm vinh quang như nhau, là sự thể hiện tốt nhất của khẩu hiệu Thế vận hội Bắc Kinh và Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh, đó là " Cùng một thế giới, cùng một ước mơ".

Mặc dù tương tự với huy chương Thế vận hội, nhưng huy chương Thế vận hội người khuyết tật vẫn có đặc điểm riêng. Ông Triệu Đông Minh cho biết, sự khác biệt giữa Huy chương Thế vận hội người khuyết tật và huy chương Thế vận hội là ở mặt chính huy chương. Mặc chính của huy chương Thế vận hội các lần trước đều có hoa văn nổi Nữ thần Chiến Thắng trong khi mặt chính của huy chương Thế vận hội người khuyết tật từ trước đến nay không có yêu cầu cố định, vì vậy đã để lại không gian sáng tác lớn cho nhà thiết kế. Mặt chính huy chương Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh không có hoa văn Nữ thần Chiến Thắng, mà lựa chọn tạo hình đồ ngọc, giữa mặt chính là huy hiệu Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh. Đó cũng là sự khác biệt lớn nhất về bên ngoài giữa huy chương Thế vận hội người khuyết tật và huy chương Thế vận hội.

Trưởng Ban Thế vận hội người khuyết tật Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh Trương Thu Bình cho biết, công tác quy hoạch, nghiên cứu, thiết kế huy chương Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh bắt đầu vào tháng 11 năm 2006. Qua việc phân tích kinh nghiệm thiết kế huy chương Thế vận hội người khuyết tật các lần trước, xác định khái niệm thiết kế, yêu cầu thiết kế và phương thức sáng tác của huy chương, xây dựng phương án phát triển thiết kế huy chương. Ngày 20-9 và ngày 11-10 năm 2007, Ủy ban tổ chức Thế vận hội, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đã lần lượt thông qua phương án thiết kế huy chương Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh. Ủy ban Ô-lim-pích người khuyết tật quốc tế đã khẳng định đầy đủ phương án thiết kế của huy chương Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh và gửi công hàm chúc mừng phương án thiết kế.