Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thi đấu "Bắc Kinh may mắn"tích lũy kinh nghiệm quý báu cho việc tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh
   2007-11-14 16:24:53    CRIonline
Còn hơn 200 ngày nữa sẽ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh được cả thế giới quan tâm. Hiện nay, Bắc Kinh đang tiến hành khẩn trương hàng loạt các cuộc thi đấu liên quan chặt chẽ tới Thế vận hội Bắc Kinh, đấy chính là hàng loạt thi đấu mang tên "Bắc Kinh may mắn". Thông qua việc tổ chức những cuộc thi đấu này thử nghiệm khả năng tổ chức Thế vận hội của Bắc Kinh.

Cho đến cuối tháng 10, hàng loạt các cuộc thi đấu "Bắc Kinh may mắn" được tổ chức liên quan tới 19 môn thi đấu, trong đó bao gồm 18 môn thi đấu của Thế vận hội và một môn thi đấu của Thế vận hội người khuyết tật, tổng cộng tiếp đón 4514 vận động viên, 1068 quan chức các liên đoàn thể thao quốc tế và quan chức kỹ thuật, đã có hơn 10 nghìn phóng viên đến đưa tin, hơn 250 nghìn lượt khán giả đến xem thi đấu. Đối với hiệu quả của hàng loạt các cuộc thi đấu, gần đây tại Bắc Kinh, ông Dương Thụ An, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Ủy ban tổ chức Thi đấu Bắc Kinh may mắn, cho biết:

"Qua sự thử nghiệm của các cuộc thi đấu "Bắc Kinh may mắn", mọi thiết bị phần cứng của sân, nhà thi đấu như công trình, thiết bị, hệ thống kỹ thuật v v...đã cơ bản phù hợp với nhu cầu tổ chức, vận hành Thế vận hội, đội ngũ phục vụ các sân nhà thi đấu đã được rèn luyện, tình nguyện viên đã phát huy vai trò quan trọng, thiết bị và hệ thống kỹ thuật hữu quan nói chung vận hành bình thường, các sân nhà thi đấu đã giải quyết 95% vấn đề khi diễn ra thi đấu, việc vận hành các sân nhà thi đấu gắn kết chặt chẽ với vận hành của thành phố, các mặt bảo vệ an ninh, giao thông, công trình thành phố, vệ sinh môi trường, y tế, ăn uống, khách sạn đã được đảm bảo."

Xét về tình hình hiện nay, các bên có phản ánh tích cực đối với hàng loạt các cuộc thi đấu "Bắc Kinh may mắn". Khi có mặt tại Giải vô địch điền kinh thế giới tại Nhật, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế Rogge nói, công việc tổ chức các cuộc thi đấu "Bắc Kinh may mắn"rất thành công, chúng tôi rất hài lòng trước việc này. Ông Verbruggen, Chủ tịch Ủy ban điều phối Thế vận hội Bắc Kinh Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế, nói:

"Trong thời gian qua, chúng tôi đã xem nhiều trận thi đấu thử nghiệm diễn ra tại Bắc Kinh, Thanh Đảo và Hồng Công. Các cuộc thi đấu thử nghiệm của Thế vận hội Bắc Kinh đều được tổ chức tuyệt vời, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu."

Hiện nay, đã có 11 liên đoàn thể thao quốc tế trên thế giới đưa ra báo cáo đánh giá về hàng loạt các cuộc thi đấu này. Đối với sự đánh giá của các bên, ông Dương Thụ An tóm tắt rằng:

"Nhìn chung, các liên loàn thể thao quốc tế đều đánh giá rất cao về hàng loạt các cuộc thi đấu "Bắc Kinh may mắn"đã kết thúc. Họ cho rằng, còn một năm nữa sẽ khai mạc Thế vận hội mà các môn thi đấu do Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh được tổ chức đã có các sân,nhà thi đấu, thiết bị, công trình cũng như công việc tổ chức vận hành tốt như vậy, là điều không lường trước được, vượt qua sự mong đợi của họ."

Ngoài ý kiến của Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế và các liên đoàn thể thao quốc tế ra, Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh cũng rất coi trọng thu tập nhận xét của đông đảo quần chúng nhân dân đối với các cuộc thi đấu thử nghiệm và đã ủy quyền một công ty đang tiến hành cuộc điều tra độc lập. Mọi người phổ biến cho rằng, công tác tổ chức thi đấu thử nghiệm "Bắc Kinh may mắn"đã đạt trình độ rất cao, công tác vận hành các sân nhà thi đấu đã thu được hiệu quả tốt đẹp.

Ông Dương Thụ An còn cho biết, qua các cuộc thi đấu thử nghiệm, các nhà tổ chức càng có niềm tin đối với việc tổ chức suôn sẻ Thế vận hội Bắc Kinh. Ví dụ như: thông qua việc xử lý tình trạng khẩn cấp vì gặp cơn bão bất ngờ khi tổ chức thi đấu đua ngựa ở Hồng Công, nhà tổ chức đã rút nhiều kinh nghiệm quý báu ứng phó thời tiết xấu; Sau thi đấu 3 môn phối hợp và đua xe đạp diễn ra tại Bắc Kinh, qua sự phản ánh của vận động viên, nhà tổ chức cũng được biết chất lượng không khí của Bắc Kinh hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của các môn thi đấu tổ chức ở ngoài trời với cự ly dài và đòi hỏi dai sức. Thông qua tổ chức thi đấu thử nghiệm xe đạp địa hình bánh nhỏ diễn ra quyết liệt và vận động viện dễ bị thương, đội ngũ phục vụ ở sân nhà thi đấu cũng được rèn luyện năng lực xử lý sự kiện y tế khẩn cấp. Những điều này đều sẽ đảm bảo các cuộc thi đấu Thế vận hội Bắc Kinh được tiến hành thuận lợi.

Ông Dương Thụ An nói, có những kinh nghiệm rút ra từ các cuộc thi đấu thử nghiệm, khi tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh mới thật sự giống như ông Verbruggen nói: "Phía trước chúng ta không còn trở ngại gì nữa".