Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công tác tình nguyện Thế vận hội của Hồng Công rất có đặc sắc
   2007-11-07 15:03:30    cri
Tính đến nay, việc tuyển 100 nghìn tình nguyện viên phục vụ cho Thế vận hội và Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh đã thu hút hơn 500 nghìn người đến đăng ký. Trong khi đó, Hồng Công, nơi tổ chức cuộc thi cưỡi ngựa của Thế vận hội cách Bắc Kinh hơn 2000 ki-lô-mét cần tuyển 1800 tình nguyện viên của môn thi đấu này cũng đang diễn ra hoạt động tuyển chọn hết sức sôi nổi. Theo kế hoạch, công ty phụ trách môn đua ngựa Thế vận hội Hồng Công phụ trách việc tổ chức và vận hành cuộc thi đấu chia thành 3 đợt tuyển tình nguyện viên, công tác tuyển chọn sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2008. Chương trình tuyển chọn đợt đầu dự định tuyển 200 người, nhưng có hơn 8000 người đến đăng ký, chương trình tuyển tình nguyện viên đợt hai cần tuyển 700 người, số người đăng ký xuất hiện tình hình tương tự như vậy.

Nhiệt tình là như nhau, nhưng tình hình cá nhân và phương thức đào tạo tình nguyện viên của Hồng Công có đặc sắc riêng so với Bắc Kinh. Phần lớn tình nguyện viên của Bắc Kinh đều đến từ các trường đại học, nhà tổ chức cũng muốn tuyển sinh viên làm tình nguyện viên phục vụ cho Thế vận hội. Trong khi đó, tại Hồng Công với dịch vụ tình nguyện đã được triển khai một cách chín muồi, tình hình lại khác, Trong các tình nguyện viên được tuyển đợt đầu dành cho môn đua ngựa Thế vận hội, tình nguyện viên đã đi làm chiếm hơn một nửa. Tổng giám đốc hành chính Công ty đua ngựa Thế vận hội Hồng Công Viên Hải Tinh đã cho biết mục đích cách tuyển chọn này. Ông nói:

"Đối với tình nguyện viên đợt đầu, chúng tôi mong tuyển được những người lãnh đạo, tức tình nguyện viên lãnh đạo. Nếu chúng tôi toàn tuyển học sinh và để học sinh quản lý học sinh thì hơi khó. Những tình nguyện viên đợt đầu đều là tình nguyện viên hạt nhân của chúng tôi, sau khi được đào tạo họ có thể đào tạo các tình nguyện viên khác và hỗ trợ chúng tôi điều phối các công việc khác, ví dụ việc đào tạo đợt đầu cho tình nguyện viên đợt hai chính là do tình nguyện viên đợt đầu đảm nhiệm, chúng tôi chỉ đưa ra những ý kiến tham khảo mà thôi."

Ông Viên Hải Tinh nói, vì Hồng Công chỉ có 2 năm rưỡi thời gian trù bị Thế vận hội, vì vậy mỗi công việc của Hồng Công đều phải tăng nhanh tốc độ, thông qua việc tuyển tình nguyện viên lãnh đạo có thể khiến công tác đào tạo tình nguyện viên Thế vận hội đi vào tuần hoàn lành tính. Ông Tăng Sùng Cơ, viên chức công ty điện tử là một tình nguyện viên lãnh đạo. Ông đã cho biết tình hình đào tạo này. Ông nói:

"Đầu tháng 3 năm nay, những tình nguyện viên đợt đầu chúng tôi đã đi doanh trại huấn luyện ở Sàigòn. Chúng tôi đã nhận được sự hướng dẫn của nhân viên chuyên nghiệp đến từ Ô-xtrây-li-a. Họ là nhân viên đào tạo chuyên nghiệp từng tham gia công tác tình nguyện Thế vận hội Sydney năm 2000, còn có vận động viên giành huy chương vàng của môn đua ngựa chia sẻ tâm đắc với chúng tôi. Qua huấn luyện trong 3 ngày 2 đêm, chúng tôi đã quen biết nhiều bạn ở các cơ sở khác nhau, nội dung huấn luyện cũng được đi vào chiều sâu, những vấn đề đề cập đều thuộc về tri thức chuyên môn của môn cưới ngựa. Ngoài ra còn có sự đào tạo về tài năng lãnh đạo, vì chúng tôi là tình nguyện viên đợt đầu, cần phải hỗ trợ công ty huấn luyện tình nguyện viên đợt hai và đợt ba, cần phải có tài năng lãnh đạo nhất định mới có bổ ích đối với chúng tôi."

Ông Tăng Sùng Cơ cũng cho rằng, kinh nghiệm làm việc của mình sẽ hỗ trợ nhiều đối với việc làm tình nguyện viên lãnh đạo, vì ông làm công tác quản lý ở công ty.

Công tác tình nguyện viên của Hồng Công còn có một điều khác với các thành phố phối hợp tổ chức Thế vận hội khác, đó là tình nguyện viên Hồng Công đã triển khai công việc trong một hệ thống dịch vụ tình nguyện hoàn chỉnh. Ông Viên Hải Tinh nói:

"Hồng Công khác với nội địa, người Hồng Công đã quen biết công tác tình nguyện ngay khi học đại học, họ có nhiệt tình đối với công việc của tình nguyện viên. Mặc dù họ đã đi làm rồi, nhưng cũng mong muốn tiếp tục làm công tác tình nguyện. Công tác tình nguyện của Hồng Công đã được triển khai trong thời gian dài, có một nửa sinh viên từng làm tình nguyện viên và rất quen thuộc với văn hoá tình nguyện viên, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."