Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội người khuyết tật quốc tế Philip Craven mong chờ Thế vận hội người khuyết tật giành được thành công
   2007-10-31 17:44:23    CRIonline

Tháng 11 sắp tới, việc bán vé Thế vận hội Bắc Kinh sẽ đi vào giai đoạn hai, đến lúc đó sẽ bắt đầu bán vé của Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh và vé Lễ khai mạc và Lễ bế mạc Thế vận hội người khuyết tật cũng sẽ ra mắt công chúng vào cuối tháng 11. Trong thời gian vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội người khuyết tật (Ch? t?ch U? ban Paralympic qu?c t?)ông Craven đang ở thăm tại Bắc Kinh kêu gọi càng nhiều người Trung Quốc đi xem các trận thi đấu của Thế vận hội người khuyết tật tại hiện trường. Ông Craven nói:

"Giá vé rất rẻ, hơn thế nữa đối với học sinh sẽ bán với giá ưu đãi. Khi A-ten đăng cai Thế vận hội, tôi từng bị chỉ trích và vị chất vấn rằng lẽ nào phải lấy học sinh để lấp đầy chỗ trống trong các sân, nhà thi đấu?", nhưng tôi nêu rõ là muốn thay đổi quan niệm của người ta thì phải bắt đầu từ trẻ em. Đương nhiên, chúng tôi mong những người ở độ tuổi khác nhau đều đến xem thi đấu, vì vậy, giá vé Thế vận hội Bắc Kinh cũng sẽ xem xét đến sức chịu đựng của khán giả các độ tuổi."

Ngoài giá vé rẻ để thu hút được nhiều người tiếp cận bầu không khí nồng nhiệt của Thế vận hội người khuyết tật ra, ông Craven còn nhấn mạnh, nhiều trận thi đấu của Thế vận hội người khuyết tật đều có tính cạnh tranh và tính thưởng thức mạnh. Giống như Thế vận hội, Thế vận hội người khuyết tật là ngày hội thể thao với trình độ cao nhất thế giới. Ông lấy một thí dụ nói, một vận động viên khuyết tật lắp chân giả chạy 200 mét chỉ cần 22 giây, điều này chứng minh trình độ thi đấu của Thế vận hội người khuyết tật rất cao. Ngoài ra, nhiều trận thi đấu của Thế vận hội người khuyết tất cũng rất tuyệt vời, đáng để mọi người quan tâm theo dõi. Ông nói:

"Tôi xin giới thiệu với các bạn về giải bóng đá người mù. Thi đấu này là như thế này, mỗi đội có 5 cần thủ, trong quả bóng có sử dụng một chiếc chuông con, cầu thủ theo dõi tiếng chuông mà đá bóng. Trên sân đá bóng, người duy nhất mắt sáng là thủ môn. Khi tôi xem trận thi đấu này cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng được."

Thế vận hội người khuyết tật tuyệt vời như Thế vận hội còn bởi tinh thần thi đấu quật cường của các vận hội viên khuyết tật. Ông Craven nêu rõ, tinh thần này sẽ thu hút khán giả đến hiện trường, cổ vũ cho các vận động viên tự cường vươn lên.

Thế nhưng muốn đảm bảo "Hai Thế vận hội, tuyệt vời như nhau", công tác của nhà tổ chức là cơ sở. Đối với công tác trù bị Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh trong 6 năm qua, ông Craven thay mặt Ủy ban Thế vận hội người khuyết tật ca ngợi Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh đã và đang gánh vác công tác trù bị.Ông nói:

"Tháng 4 năm nay, chúng tôi đã đi thăm một nhà ký túc của làng Thế vận hội người khuyết tật, quả thật là đạt tiêu chuẩn thế giới, là công trình làng Thế vận hội tốt nhất mà tôi nhìn thấy. Trong một căn hộ có 8 chiếc giường, 3 buồng tắm, một buồng tắm trong đó có tiêu chí xe lăn, nhưng trên thực tế 3 buồng tắm đều thích hợp vận động viên ngồi xe lăn sử dụng, điều này cho thấy sự chu đáo và tỷ mỷ của nhà thiết kế."

Ngoài lời ca ngợi ra, ông Craven cũng nêu rõ, hiện nay cách Thế vận hội chỉ còn hơn 10 tháng, nhà tổ chức còn có nhiều công việc phải làm, thời điểm này, chi tiết sẽ quyết định sự thành bại. Ông nói:

"Hiện này chỉ còn lại có 10 tháng sẽ diễn ra Thế vận hội, tôi cho rằng, công tác trù bị phải coi trọng hàng đầu các vấn đề chi tiết. Chúng tôi sẽ triển khai sự hợp tác chặt chẽ với Ủy ban tổ chức Thế vận hội để giải quyết những vấn đề đó, đảm bảo các vận động viên sẽ có những ngày tuyệt vời tại Bắc Kinh, vì sự thể nghiệm, từng trải và thể hiện của vận động viên là thành quả quan trọng nhất của Thế vận hội người khuyết tật, trước mắt chúng ta là con đường dài phải đi, mục tiêu vẫn chưa đạt được."