Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thẩm Dương nâng cao trình độ văn minh của thành phố nhân dịp tổ chức Thế vận hội
   2007-10-24 16:15:43    CRIonline
Kể từ khi giành được quyền phối hợp Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội đến nay, diện mạo của thành phố Thẩm Dương đã xuất hiện sự biến đổi to lớn. Hiện nay đi trên những con đường của thành phố Thẩm Dương, hai bên đường là những hàng cây xanh hoặc những thảm hoa tươi nở rộ, kiến trúc cảnh quan ngay ngăn, trật tự, nhiều quảng trường thành phố và công viên khu phố đã thu hút người dân thành phố và du khách, là thành phố lớn nhất ở khu vực miền đông bắc Trung Quốc, ngành thương mại của Thẩm Dương ngày càng phát triển, những siêu thị lớn như Carrefour cũng như nhiều cửa hàng bách hoá như Tân Thế Giới, Parkson sớm đã có mặt Thẩm Dương, không những tạo thuận tiện cho mua sắm hàng ngày của người dân, mà còn nâng cao đẳng cấp của thành phố. Giao thông của Thẩm Dương rất nhộn nhịp nhưng lại hết sức trật tự, ít xuất hiện tình hình ùn tắc. Thẩm Dương hiện nay đang trở thành một thành phố công viên hài hoà và thích nghi cư trú.

Ông Hoàng Kim Thành, một người cao tuổi nhiều năm sinh sống ở Thẩm Dương đã kể cho phóng viên sự biến đổi của Thẩm Dương trong những năm qua. Ông nói, Thẩm Dương vốn là một thành phố công nghiệp, trong những năm qua, sự biến đổi to lớn nhất của môi trường thành phố là nhiều nhà máy đã được chuyển tới khu vực ngoại thành, môi trường thành phố tốt hơn nhiều. Ông nói:

"Làm được như vậy cần phải bỏ ra nhiều công sức. Quyết sách của Chính phủ là đúng. Khu vực nhà máy trước kia hiện nay đã được xây dựng trở thành công viên. Bà con đều cảm thấy rất thoải mái."

Song song với việc cải thiện diện mạo tổng thể của thành phố, thành phố Thẩm Dương những năm qua đã làm nhiều công việc về mặt nâng cao tố chất văn minh của người dân thành phố. Nhằm vào những hiện tượng không văn minh của người dân Thẩm Dương, Chính quyền thành phố đã đưa ra một loạt biện pháp, xử phạt trừng trị nặng đối với những hiện tượng như khạc nhổ bừa bãi, băng qua đường tùy tiện, đồng thời qua các phương tiện truyền thông, kêu gọi người dân hình thành nếp sống văn minh tốt đẹp. Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nền văn minh tinh thần thành phố Thẩm Dương Vương Cửu Thành cho phóng viết biết, trong những năm qua, nhờ cơ hội tổ chức Thế vận hội, Thẩm Dương đã và đang làm nhiều công việc để nâng cao tố chất văn minh của người dân thành phố. Ông Vương Cửu Thành nói;

"Xung quanh việc tạo bầu không khí tốt đẹp cho Thế vận hội, chúng tôi bắt tay vào hai mặt tố chất văn minh của người dân và nâng cao trình độ văn minh của người dân, đã triển khai 8 công trình: Công trình giáo dục thói quen lễ phép, Công trình văn minh xem thi đấu, Công trình phục vụ tình nguyện, Công trình văn minh giao thông, Công trình giữ chữ tín, Công trình cải tạo môi trường, Công trình toàn dân luyện tập sức khoẻ đồng hành với Thế vận hội và Công trình nâng cao tố chất văn minh du lịch."

Chủ tịch Vương Cửu Thành cho phóng viên biết, hiện nay, 8 công trình này đều đang được thực thi có trật tự, trong đó Công trình văn minh giao thông thu được hiệu quả nổi bật nhất. Nội dung cụ thể của Công trình này bao gồm: cư dân đi xe đạp không phóng nhanh vượt đèn đỏ, đi bộ không băng qua đường tuỳ tiện, xếp hàng chờ xe buýt có trật tự v v...để khuyến khích người dân thực hiện văn minh giao thông, thành phố Thẩm Dương đã triển khai hoạt động bình chọn 10 gương mặt văn minh, và khen thưởng những người giành giải. Xác định ngày 11 hàng tháng là Ngày xếp hàng đi xe văn minh. Cứ vào ngày 11 hàng tháng, nhiều nghệ sĩ, ngôi sao điện ảnh, người dẫn chương trình nổi tiếng của đài phát thanh sẽ giúp nhân viên phối hợp quản lý giao thông giữ gìn trật tự lên xe ở mỗi bến xe, quảng bá thói quen xếp hàng chờ xe. Những hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân và thu được hiệu quả tốt.

Đề xướng người dân thành phố xem thi đấu văn minh là một trọng điểm công tác khác. Thi đấu bóng đá là một môn thi đấu dễ khiến người ta xúc động. Làm thế nảo để đảm bảo các phan bóng đá cuồng nhiệt của Thẩm Dương giữ nhiệt tình nhưng không mất trật tự trong quá trình xemthi đấu bóng đá của Thế vận hội là vấn đề được xem xét tập trung của Thẩm Dương hiện nay. Vì vậy, thành phố Thẩm Dương đã nêu ra khẩu hiệu xem thi đấu "Cổ vũ cho Thế vận hội", kêu gọi cổ động viên không những cổ vũ cho đội chủ nhà, mà còn phải giữ thái độ tôn trọng và lễ phép đối với đội khách trên sân thi đấu. Khi đội khách có biểu hiện tuyệt vời, khán giả nên dành cho họ những tràng vỗ tay chứ không phải tiếng la ó. Ông Phó Thành, cổ động viên của Thẩm Dương cho phóng viên biết, trong thời gian diễn ra Thế vận hội, ông chắc chắn sẽ xem thi đấu một cách lịch sự, cổ vũ cho đội khách. Ông nói:

"Chủ yếu là cổ vũ cho kỹ thuật điêu luyện của cầu thủ, ngoài ra phải tuân thủ quy tắc của sân thi đấu. Thi đấu bóng đá không có biên giới, bất cứ thắng hay thua, đều nên hoan hô những pha tấn công tuyệt vời của cầu thủ."

Thế vận hội ngày một đến gần, diện mạo của Thẩm Dương, tinh thần của người Thẩm Dương đang ngày càng phù hợp với yêu cầu của thành phố tổ chức Thế vận hội, hơn nữa điều này mới chính là của cải quý báu mà Thế vận hội để lại cho thành phố Thẩm Dương.