Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vận động viên Trung Quốc lần đầu tiên tham gia Thế vận hội
   2007-10-17 15:48:21    cri
Thế vận hội mùa hè lần thứ 10 diễn ra tại Lốt-an-giơ-lét từ ngày 30-7 đến ngày 14-8 năm 1932. Tại Thế vận hội lần này, Trung Quốc lần đầu tiên cử vận động viên tham gia thi đấu. Vì vậy, Thế vận hội lần này cũng được mọi người Trung Quốc ghi nhớ.

Vận động viên Trung Quốc được tham gia thi đấu là anh Lưu Trường Xuân sinh viên Trường đại học Đông Bắc, cùng đi với anh còn có một hướng dẫn viên. Cho nên, trên thực tế, vận động viên Trung Quốc lần đầu tiên tham gia Thế vận hội chỉ có một mình anh Lưu Trường Xuân. Trong đội ngũ tham gia diễn hành qua Lễ đài lần này, anh Lưu Trường Xuân giương cao cờ tiến vào sân, trong đoạn phim tài liệu quay vào lúc đó của Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế, phát thanh viên giải thích rằng, 450 triệu người đã cử một đại diện tham gia.

Anh Lưu Trường Xuân đã đăng ký tham gia môn chạy 100 mét và 200 mét nam. Tại cuộc thi đấu loại môn chạy 100 mét và 200 mét anh Lưu Trường Xuân lần lượt xếp thứ 4 và xếp thứ 6, không giành được quyền vào bán kết hoặc chung kết. Thực ra, Anh Lưu Trường Xuân là một trong những tuyển thủ có thực lực nhất tại Đại hội thể thao Viễn Đông. Cho nên, trong cuộc thi đấu loại cả hai môn chạy 100 mét lẫn 200 mét, anh đều đứng đầu trong giai đoạn đầu, cuối cùng chỉ do mệt mỏi trên đường đến tham gia Thế vận hội mới bị các vận động viên khác vượt qua, mất quyền tham gia chung kết.

Sự biểu hiện ngoan cường của anh Lưu Trường Xuân đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các khán giả địa phương. Còn các Hoa Kiều và người Hoa đến xem thi đấu tại hiện trường đều cảm động đến rơi nước mắt. Lưu Trường Xuân đơn thương độc mã tham gia thi đấu đã mở ra trang mới cho người Trung Quốc tham gia Thế vận hội, và có ảnh hưởng sâu sắc đối với thể thao Trung Quốc nói riêng và thể thao châu Á nói chung.

Tất cả các cuộc thi đấu của Thế vận hội Lốt-an-giơ-lét kể từ khai mạc đến bế mạc toàn bộ được tiến hành trong vòng 16 ngày. Quá trình thi đấu vừa ngắn gọn vừa náo nhiệt. Cho nên Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế quyết định, bắt đầu từ Thế vận hội lần này, thời gian diễn ra Thế vận hội không thể vượt quá 16 ngày, từ đó đã kết thúc mô hình tổ chức Thế vận hội theo kiểu Ma-ra-tông trước kia.

Thế vận hội Lốt-an-giơ-lét lần thứ 10 còn lần đầu tiên đưa ra một quyết định, sau khi kết thúc mỗi môn thi đấu đều lập tức tổ chức lễ trao giải, chứ không phải như các Thế vận hội trước kia phải đợi tới sau khi kết thúc Thế vận hội mới tập trung trao giải. Làm như vậy, có lợi cho các khán giả lập tức chứng kiến giờ phút thiêng liêng, xúc động nhận giải của vận động viên ngay trong quá trình thi đấu. Trong Thế vận hội lần này còn đầu tiên thiết lập bục trao giải, các vận động viên được giải đứng trên bục cao, các quan chức trao giải đứng ở dưới. Sự sử dụng bục trao giải cũng khác với trước kia. Trong thời kỳ đầu của Thế vận hội, chính là các vận động viên đứng dưới đất còn những quan chức trao giải lại đứng ở trên bục. Sự sửa đổi chi tiết này đã làm nổi bật vị thế chủ thể của các vận động viên tại Thế vận hội và được sử dụng cho tới nay.