Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trường bắn đĩa bay Bắc Kinh
   2007-10-03 15:08:52    cri
Ở vùng chân núi Thúy Vi ở ngoại ô phía tây thành phố Bắc Kinh không khí trong sạch, môi trường tươi đẹp có một sân thi đấu của môn bắn súng. Đó là Trường bắn Bắc Kinh. Kể từ năm 1955 khánh thành đến nay, sân thi đấu này luôn là cơ sở huấn luyện chính của Đội bắn súng Trung Quốc, nhiềun vận động viên xuất sắc cũng từ nơi này bước lên bục vinh quang nhận huy chương của Thế vận hội. Đến năm 2008, Trường bắn đĩa bay nằm trong Sân thi đấu môn bắn súng Bắc Kinh sẽ là nơi tổ chức môn bắn đĩa bay của Thế vận hội. Đến lúc đó, nhiều cao thủ đến từ các nơi trên thế giới sẽ sum họp tại đây đọ sức đua tài trên sân từng đào tạo nhiều nhà vô địch Thế vận hội này.

Trường bắn đĩa bay nằm ở phía tây Sân thi đấu môn bắn súng Bắc Kinh với diện tích 6170 mét vuông, có sức chứa 5000 người, trong đó có 1000 chỗ ngồi cố định và 4000 chỗ ngồi tạm thời. Là sân thi đấu cần phải cải tạo nâng cấp, ngày 24-3-2006, Trường bắn đĩa bay bắt đầu tiến hành tu sửa, lắp đặt thêm thiết bị hiện đại và đã hoàn thành vào tháng 8 năm nay. Toàn bộ công trình cải tạo nâng cấp mất 1 năm 5 tháng. Nói chung công trình tiến triển rất thuận lợi, chỉ có một sự việc nhỏ xảy ra trong thời kỳ đầu thi công, khiến công nhân thi công rất ngạc nhiên.

Tháng 5 năm 2006, công nhân phát hiện một miệng hố ở phía phải cổng chính công trường, đi vào trong đó thì phát hiện một ngôi mộ rộng khoảng 50 mét vuông, ở giữa có bia đá khắc hoa văn cao bằng người, xung quanh bia đá bày rất nhiều đồ ngọc và đồ vàng. Công trình sư Vương Tùng lập tức ý thức đến đây có thể là một ngôi mộ cổ, cổ vật trong đó có lẽ có giá trị lịch sử rất cao, vì vậy anh Tùng đã lập tức thông báo Viện nghiên cứu khảo cổ thành phố Bắc Kinh.

Viện nghiên cứu khảo cổ thành phố Bắc Kinh ngay lập tức cử người đến hiện trường. Qua khảo sát và đo trắc, các nhà khảo cổ phát hiện ở công trường không những chỉ có một ngôi mộ cổ này, mà tổng cộng còn có hơn 100 ngôi mộ lớn, nhỏ với tổng diện tích hơn 20 nghìn mét vuông.

Diện tích lớn như vậy không những gây khó khăn cho công việc tìm kiếm khảo cổ, mà còn ảnh hưởng tới việc xây dựng Trường bắn đĩa bay. Vì một phần công trường rộng hơn 20 nghìn mét vuông phải ngừng hoạt động, chỉ có thể tiếp tục thi công sau khi kết thúc công tác tìm kiếm khảo cổ, thế nhưng đối với công việc khảo cổ cần phải tiến hành trong thời gian dài, nhà thi công không có một lời kêu ca, tích cực phối hợp các nhà khảo cổ. Họ cho rằng, đối với cổ vật lịch sử, công trình lớn như thế nào cũng phải ngừng lại, tiến độ thi công chậm có thể bù lại, nhưng cổ vật bị hỏng thì không thể tủ bổ lại được nữa. Với sự phối hợp tích cực của nhà thi công, cộng thêm sự cố gắng miệt mài của Viện nghiên cứu khảo cổ Bắc Kinh, sau vài tháng công việc khai quật cổ vật cuối cùng đã kết thúc tốt đẹp vài tháng sau. Cụm mộ phát hiện tại Trường bắn đĩa bay qua giám định, tổng cộng có 179 ngôi mộ, khai quật hàng nghìn cổ vật, trong đó có những đồ dùng hàng ngày như tiền đồng, mảnh ngói, cũng có những đồ mỹ nghệ như lư hương, đồ ngọc, không ít đồ đạc được giám định là cổ vật cấp hai quốc gia, có giá trị sưu tầm rất cao.