Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Kinh tế Thanh Đảo tăng nhanh phát triển nhanh nhất nhờ Thế vận hội Bắc Kinh
   2007-09-26 15:10:57    cri

Thanh Đảo, thành phố ven biển tươi đẹp của Trung Quốc là một trong những thành phố phối hợp Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh. Năm 2008 sẽ tổ chức môn đua thuyền buồm của Thế vận hội tại đây. Kể từ năm 2003 Thanh Đảo được xác định là thành phố phố hợp Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh đến nay, sự phát triển của nền kinh tế thành phố đã xuất hiện hiệu quả Thế vận hội rõ rệt. Trong 4 năm qua, GDP bình quân hàng năm của Thanh Đảo tăng 16,4%, thu ngân sách địa phương hàng năm tăng 22,8%, không những tăng cường thực lực của thành phố, mà còn tạo cơ sở vật chất vững chắc cho việc nâng cao chất lượng đời sống và mức sống của người dân thành phố. Khi trả lời cuộc phỏng vấn riêng của phóng viên Đài chúng tôi, Chủ tịch thành phố Thanh Đảo Hạ Canh cho biết:

"Với sự lôi kéo của hiệu ứng Thế vận hội, nền kinh tế của chúng tôi trong những năm qua đã thực hiện sự phát triển tương đối nhanh. Thế vận hội đã mang lại nhiều biến đổi cho đời sống cư dân thành phố chúng tôi. Một là thu nhập của cư dân tăng liên tục. Trong 4 năm qua, thu nhập bình quân hàng năm của cư dân thành thị và nông thôn Thanh Đảo đã lần lượt tăng 15,1% và 11,8%, trở thành một trong những thời kỳ có thu nhập của cư dân tăng trưởng nhanh nhất."

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong những năm qua, đầu tư trực tiếp vào việc xây dựng thành phố liên quan tới Thế vận hội của Thanh Đảo đã đạt gần 20 tỷ nhân dân tệ, trong đó bao gồm các công trình xây dựng sân, nhà thi đấu Thế vận hội và công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cho một thành phố tổ chức Thế vận hội thành công. Chủ tịch thành phố Hạ Canh nói: trong 4 năm qua, vốn đầu tư ngân sách bình quân một năm vào các mặt y tế, văn hoá, giao thông v v...của thành phố Thanh Đảo đã lên tới 40%. Để đảm bảo giao thông thông suốt cho Thế vận hội, Thanh Đảo đã tăng cường xây dựng giao thông công cộng. Những công trình xây dựng cơ sở hạ tầng xung quanh Thế vận hội đã tạo thêm 100 nghìn cơ hội việc làm. Nhờ có luồng gió xuân của Thế vận hội, đời sống của cư dân thành phố Thanh Đảo cũng được cải thiện thiết thực.

Ngành du lịch là một phần rất quan trọng của nền kinh tế Thế vận hội. Chỉ riêng thu nhập từ ngành du lịch, Thế vận hội năm 2000 đã mang lại thu nhập 4,27 tỷ đô la Mỹ cho Ô-xtrây-li-a. Thanh Đảo là một thành phố du lịch nổi tiếng của Trung Quốc. Trong những năm qua, thành phố này đã tận dụng sức ảnh hưởng của thành phố tổ chức Thế vận hội tăng cường sức ảnh hưởng của thành phố trên trường quốc tế. Chủ tịch thành phố Hạ Canh cho biết:

"Trong những năm qua, chúng tôi luôn kiên trì kết hợp giữa giới thiệu, quảng bá Thế vận hội với giới thiệu, quảng bá thành phố và du lịch. Một là giới thiệu, quảng bá cho môn đua thuyền buồm, hai là giới thiệu thành phố, ba là phát triển thị trường du lịch, giới thiệu hình ảnh thành phố Thế vận hội của Thanh Đảo từ nhiều góc độ."

1 2