Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Xan-lếch năm 2002-1
   2007-09-18 16:33:13    cri

Có tám thành phố châu Âu và Mỹ bày tỏ mong muốn đăng cai Thế vận hội mùa đông lần này, song cuối cùng các thành phố đệ đơn xin đăng cai gồm: Xan-lếch của Mỹ, Ốt-tơ-xan-đơ của Thụy Điển, Kê-bếch của Ca-na-đa và Xi-ông của Thụy Sĩ. Kết quả, thành phố Xan-lếch đã chiến thắng ba đối thủ khác giành được quyền đăng cai. Tuy nhiên sau đó không lâu vụ bê bối về Ủy ban xin đăng cai của thành phố Xan-lếch hối lộ cho quan chức Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế bị phanh phui gây lên sự bất bình lớn. Vụ bê bối này sau khi có nhiều quan chức Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế xin từ chức hoặc bị cách chức mới tạm thời lắng xuống.

Cả thảy có 2399 vận động viên của 77 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Thế vận hội mùa đông lần này, có tới 18 Đoàn giành được huy chương vàng, đạt mức kỷ lục trong lịch sử Ô-lim-pích mùa đông. Thế vận hội lần này gồm 7 môn thi đấu với 78 nội dung, hai nội dung được tăng thêm là trượt xe băng và xe tuyết của nữ. Trong đó môn trượt xe băng từng thi đấu tại Thế vận hội Xanh Mô-rít Thụy Sĩ năm 1928 với hai nội dung của nam và nữ. Còn môn trượt xe tuyết của nữ là lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại Thế vận hội mùa đông.

   

Có 8730 phóng viên đến đưa tin về Thế vận hội lần này, trong đó có 2661 phóng viên báo viết, 6069 phóng viên báo nói. Thế vận hội mùa đông lần này cả thảy tuyển 22 nghìn tình nguyện viên.

Hoạt động chạy tiếp sức rước đuốc Thế vận hội mùa đông lần này được bắt đầu từ ngày 4-12-2001, và kéo dài hơn 2 tháng. Tại lễ khai mạc ngày 8-2, Tổng thống Mỹ Bu-xơ tuyên bố khai mạc Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông lần này. Sau đó, bồn lửa thiêng do toàn thể đội tuyển Quốc gia Mỹ từng giành huy chương vàng môn khúc côn cầu trên băng tại Thế vận hội mùa đông năm 1980 thắp cháy. Vận động viên môn xe trượt băng Gim Xê-a và trọng tài môn trượt tuyết núi cao A-lan lần lượt thay mặt vận động viên và trọng tài lên tuyên thệ.

Vận động viên trượt băng tốc độ Clau-đi-a không những liên tiếp 3 lần liền giành huy chương vàng nội dung 5000 mét nữ mà còn giành huy chương vàng nội dung 3000 mét tại Thế vận hội mùa đông lần này. Vận động viên xe trượt tuyết Gioóc Hác sau khi giành huy chương bạc nội dung đơn nam đã trở thành vận động viên giành huy chương trong cùng một nội dung tại 5 kỳ Thế vận hội liền trong lịch sử Ô-lim-pích. Vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn Trung Quốc Dương Dương trở thành vận động viên Trung Quốc đầu tiên giành huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông. Trong môn xe trượt tuyết nữ,vận động viên Phlô-uê trở thành vận động viên người da đen đầu tiên giành huy chương vàng tại Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông. Sau đó, vận động viên khúc côn cầu trên băng I-gin-la cũng trở thành nam vận động viên người da đen đầu tiên giành huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông.