Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Sao đầy trời"của Nhà thi đấu Thủ Đô
   2007-09-12 15:43:58    CRIonline
Nhà thi đấu Thủ Đô nằm ở ngoại ô phía tây Bắc Kinh, có môi trường thiên nhiên hết sức tươi đẹp.

Nhà thi đấu Thủ Đô khánh thành vào năm 1968, là một trong "10 kiến trúc tiêu biểu"nổi tiếng trong những năm 60 thế kỷ trước tại Bắc Kinh. Bên ngoài Nhà thi đấu giống như hình khối lập phương, tổng diện tích khoảng 7 héc-ta, có thể chứa được 18 nghìn khán giả. Nhà thi đấu Thủ Đô là một trong những nhà thi đấu tổng hợp lớn nhất của Trung Quốc, cũng là nhà thi đấu duy nhất có sân bóng băng có mái che ở Bắc Kinh. Sàn gỗ của Nhà thi đấu có thể tháo dỡ, sau khi tháo dỡ sàn gố, sẽ hiện ra sàn nhà đá hoa mài, tạt nước trên đó và làm lạnh bằng hệ thống làm lạnh lắp đặt dưới sàn nhà đá hoa mài thì sàn nhà có thể đóng băng trong bốn mùa, kể cả trong những lúc trời tiết nắng nóng, khán giả vẫn có thể thưởng thức môn thi đấu bóng băng và trượt băng.

Là Nhà thi đấu có gần 40 năm lịch sử, Nhà thi đấu Thủ Đô đang được nâng cấp và đổi mới thiết bị để đáp ứng nhu cầu tổ chức môn thi đấu bóng chuyền của Thế vận hội Bắc Kinh. Trọng điểm cải tạo là hệ thống chiếu sáng trong nhà thi đấu. Đèn chiến sáng trong Nhà thi đấu Thủ Đô vốn có bố cục như "Sao đầy trời", tức lắp đặt chỉnh tề các bóng đèn có nguồn sáng màu vàng trên nóc nhà, nếu khán giả ngửng đầu nhìn lên phía trên, thì cảm thấy các bóng đèn giống các ngôi sao lấp lánh trong bầu trời.

Thế nhưng đối với yêu cầu của nhà thi đấu quốc tế hiện đại, phương án thiết kế này tồn tại khiếm khuyết lớn là không đủ độ sáng. Vì muốn gây hiệu quả "Sao đầy trời", thì các bóng đèn cần phải là bóng đèn chiếu thẳng, chứ không thể sử dụng bóng đèn tản sáng. Nhưng nếu sử dụng đèn chiếu thẳng thì không đủ độ sáng và phân bố của tia sáng không đều, những điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thành tích của vận động viên. Làm thế nào để vừa có thể giữ lại hiệu quả thị giác của "Sao đầy trời", vừa có thể hoàn thiện hệ thống chiếu sáng của nhà thi đấu?

Qua nghiên cứu công phu, nhà thiết kế áp dụng phương án giải quyết giữ lại đèn chiếu thẳng trên nóc nhà thi đấu và bổ xung nguồn sáng phụ ở xung quanh nhà thi đấu. Qua trắc nghiệm tổng hợp, nhà thiết kế cuối cùng xác định, trên nóc nhà thi đấu sử dụng 220 bóng đèn 400 oát, xung quanh nhà thi đấu lắp đặt 132 bóng đèn phụ 1000 oát. Cách tổ hợp này không những tạo hiệu quả chiếu sáng tốt, mà còn gây hiệu quả thị giác thẩm mỹ. Số lượng bóng đèn rất vừa vặn, vừa rải đủ toàn bộ nóc nhà, vừa không gây cảm giác rối mắt, các bóng đèn phụ cũng rải rác đều đặn tại xung quanh nhà thi đấu,không gây cảm giắc lấn lướt ánh sáng chủ đạo. Các ngôi sao trên nóc nhà và các bóng đèn phụ nối liền đều đặn với hai đường điện, cho dù một đường điện xảy ra trục trặc trong quá trình thi đấu, vẫn còn một nửa nguồn sáng không tắt để đảm bảo thi đấu được tiến hành thuận lợi. Nhà thi đấu Thủ Đô sau cải tạo có nguồn sáng dồi dào, các "ngôi sao"lấp lánh trên nóc nhà thi đấu, các bóng đèn phụ ở xung quanh các "ngôi sao", hai nguồn sáng điểm tô cho nhau cùng lấp lánh, cùng rực rỡ.

Hiện nay, công trình cải tạo nâng cấp Nhà thi đấu Thủ Đô vẫn đang tiếp tục, tin tưởng trong một ngày không xa, Nhà thi đấu Thủ Đô tràn đầy bầu không khí hiện đại và đẹp hơn trước kia sẽ hiện ra trước mắt chúng ta .