Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Na-ga-nô năm 1998-4
   2007-09-11 15:35:48    CRIonline

Đoàn Trung Quốc tham gia 4 môn là trượt băng, khúc côn cầu trên băng, trượt tuyết và hai môn phối hợp mùa đông với 40 nội dung đơn như trượt băng tốc độ cự ly ngắn, khúc côn cầu trên băng của nữ, trượt băng nghệ thuật, trượt tuyết tự do, hai môn phối hợp mùa đông, trượt tuyết việt dã...Đoàn Trung Quốc thi đấu ngoan cường, gây ấn tượng cho mọi người, đặc biệt là trong 6 nội dung trượt băng tốc độ cự ly ngắn đều giành được huy chương. Nữ vận động viên Dương Dương sau khi giành huy chương bạc nội dung tiếp sức lại giành được hai huy chương bạc nội dung 500 mét và 1000 mét, trở thành vận động viên Trung Quốc giành được nhiều huy chương nhất tại Thế vận hội mùa đông lần này. Dương Dương còn phá kỷ lục thế giới nội dung 1000 mét.

Vận động viên nam Lý Quế Quân trong tình hình sức khoẻ sa sút nhưng vẫn thi đấu ngoan cường, giành huy chương bạc nội dung 1000 mét, là vận động viên nam Trung Quốc đầu tiên giành được huy chương trong lịch sử tham gia Thế vận hội mùa đông. Vận động viên An Ngọc Long 17 tuổi giành huy chương bạc trong nội dung 500 mét của nam. Ngoài ra, Long còn giành được huy chương đồng trong nội dung tiếp sức 5000 mét. Nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật Trung Quốc Trần Lộ cũng giành được tấm huy chương đồng qúi báu cho Đoàn Trung Quốc. Các vận động viên Trung Quốc cả thảy giành được 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, là thành tích tốt nhất từ trước đến nay, tuy nhiên điều đáng tiếc là chưa có sự đột phá về huy chương vàng.

Tiêu chí của Thế vận hội mùa đông lần này là đồ án vận động viên đan xen với những bông tuyết, tượng trưng cho các môn thi đấu trên tuyết. Linh vật của Thế vận hội mùa đông lần này là hình dáng kỳ quái của 4 con cú mèo. Tên của 4 con linh vật tạo thành dòng chữ "Snowlets" có nghĩa là những con vật linh thiêng trên tuyết. Bốn con linh vật còn biểu thị Thế vận hội mùa đông 4 năm tổ chức một lần.