Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Na-ga-nô năm 1998-3
   2007-09-04 15:10:38    cri

 

Vận động viên Na-uy Đa-li-e giành được ba huy chương vàng trong môn trượt tuyết Bắc Âu của Nam, trở thành vận động viên giành được nhiều huy chương nhất trong lịch sử Thế vận hội mùa đông, anh cả thảy giành được 8 huy chương vàng, 12 tấm huy chương. Vận động viên Li-pin-xki 15 tuổi của Mỹ giành được chức vô địch nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nữ, trở thành vận động viên nhỏ tuổi nhất giành được huy chương vàng nội dung này trong lịch sử Thế vận hội mùa đông.

Vận động viên trượt tuyết núi cao của Cộng hoà Áo Hơ-man Mai-ơ đã thể hiện đầy đủ tinh thần Ô-lim-pích, tham gia toàn bộ 4 nội dung đơn của môn này. Trong khi tham gia nội dung trượt tuyết tốc độ, anh đã gặp bất trắc bay trên không hơn một trăm mét và rơi vào hai hàng rào, song rất may không bị thương. Ba ngày sau anh lại có mặt trên sân thi đấu và cuối cùng giành chức vô địch hai nội dung trượt tuyết vượt chướng ngại vòng lớn và vượt chướng ngại vòng nhỏ.

Thế vận hội mùa đông lần này cả thảy phá 7 kỷ lục thế giới, 20 kỷ lục Ô-lim-pích. Các nước xếp ba ngôi đầu trong bảng tổng sắp huy chương là: Cộng hoà Liên bang Đức xếp thứ nhất với 12 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Na-uy xếp thứ 2 với 10 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Nga xếp thứ 3 với 9 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đoàn Mỹ xếp thứ 6 với 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Tại Thế vận hội lần trước Đoàn Mỹ giành được 4 huy chương vàng trong môn trượt băng tốc độ, nhưng tại Thế vận hội lần này lại không giành được huy chương nào.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản với ưu thế thiên thời, địa lợi, nhân hoà đã giành được 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, vượt Đoàn Hàn Quốc bá chủ châu Á xưa nay chỉ giành được 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đoàn Trung Quốc xếp thứ 16, có tiến bộ đôi chút so với Thế vận hội mùa đông lần trước.

Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Xa-ma-ran đánh giá cao Thế vận hội mùa đông lần này. Phát biểu ý kiến tại lễ bế mạc, ông ca ngợi những nỗ lực của thành phố Na-ga-nô, ông nói "Xin chúc mừng Na-ga-nô, chúc mừng Nhật Bản. Các bạn đã tổ chức một kỳ Thế vận hội mùa đông tốt nhất". Các báo ở Nhật Bản cũng hết lời ca ngợi Nhật Bản tổ chức Thế vận hội lần này, nói rằng sự biểu hiện xuất sắc của họ đã làm chấn phấn tinh thần quốc gia, đặc biệt là trong khi nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng chậm chạp và luôn xuất hiện các vụ bê bối về tài chính.