Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung tâm Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2007-08-29 15:42:55    cri
Một số môn thi đấu của 5 môn thi đấu hiện đại và bóng ném của Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 sẽ diễn ra tại Trung tâm thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Trung tâm Ô-lim-pích Bắc Kinh được xây dựng vào năm 1987, bao gồm một số sân, nhà thi đấu lớn và vừa. Hiện nay, Trung tâm thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh đang tiến hành công tác nâng cấp mở rộng và dự kiến khánh thành vào 6 tháng cuối năm nay.

Bước vào cửa đông Trung tâm Thể thao Ô-lim-pích, trước tiên là Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Ô-lim-pích cũng là nhà thi đấu bóng ném của Thế vận hội năm 2008 với diện tích kiến trúc khoảng 30 nghìn mét vuông, chứa được hơn 5700 khán giả xem thi đấu Thế vận hội.

Sân thi đấu Trung tâm Thể thao Ô-lim-pích nằm ở vị trí trung tâm của Trung tâm thể thao Ô-lim-pích. Năm 2008, tại sân thi đấu này sẽ tổ chức môn phi ngựa vượt rào và chạy thuộc 5 môn thi đấu hiện đại Là sân thi đấu ngoài trời lớn, Sân thi đấu Trung tâm thể thao Ô-lim-pích có những thiết bị thi đấu và viễn thông tiên tiến như đường chạy cao su, viễn thông cáp quang cũng như màn hình mầu siêu rộng v v....Năm 1989, để tổ chức Á Vận Hội lần thứ 11, Bắc Kinh đặc biệt xây dựng sân thi đấu này, lúc đó diện tích của sân thi đấu khoảng 20 nghìn mét vuông và chứa được 18 nghìn người. Để tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, thành phố Bắc Kinh đang nâng cấp Sân thi đấu Trung tâm thể thao Ô-lim-pích. Sau khi khánh thành, tổng diện tích của sân thi đấu sẽ đạt 37 nghìn mét vuông, chứa được 40 nghìn người, gấp hơn hai lần so với trước kia. Sân thi đấu không những mở rộng diện tích, mà còn tăng thêm nhiều thiết bị mang tính nhân văn. Sau khi khánh thành, sân thi đấu sẽ có những hệ thống cao cấp nhất thế giới như phun rửa tự động, cảnh báo hoả hoạn, giám sát bảo vệ an ninh v v...đồng thời còn tăng thêm những công trình phụ tương ứng.

Sau khi được nâng cấp, diện tích của Sân thi đấu Trung tâm thể thao Ô-lim-pích tăng gấp đôi so với trước kia, vì vậy, nhiều chỗ ở sân thi đấu cần phải dỡ bỏ, nhưng có một vấn đề là những chỗ cần dỡ bỏ thường nối kết với những chỗ cần để lại, biện pháp dỡ bỏ truyền thống bằng thuốc nổ hầu như không ăn thua. Để giải quyết vấn đề này, bên thi công đã du nhập công nghệ cắt tiên tiến nhất, máy cắt dùng kim cương có độ chính xác cao cắt kết cấu thép thành từng miếng một dưới tác động của nước, rồi lấy ra những bộ phận cần dỡ bỏ. Làm như vậy vừa bảo vệ với mức tối đa kết cấu vốn có, vừa thực hiện được thi công không bụi, có thể nói là một công đôi việc.

Sau khi kết thúc công trình dỡ bỏ, đã bắt tay vào xây dựng công trình hiện đại. Để tăng cường tính an toàn của sân thi đấu, bên thi công đã lắp đặt 144 cột chống trên kết cấu chính của sân thi đấu để tránh chấn động. Qua sự đo trắc, phương thức chống chấn động này có thể chống được trận động đất mạnh 8 độ rích-te.

Hiện nay, công tác nâng cấp hai sân nhà thi đấu đã bước vào giai đoạn nước rút và sẽ đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Đến lúc đó, Bắc Kinh sẽ tăng thêm hai sân nhà thi đấu lớn vừa đáp ứng yêu cầu của thi đấu Thế vận hội vừa có sẵn điều kiện tổ chức cuộc triển lãm và chương trình biểu diễn.