Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Na-ga-nô năm 1998-1
   2007-08-21 14:42:36    cri

 

Đối với người dân Na-ga-nô mà nói Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông diễn ra tại đây là giấc mơ trong mấy chục năm của họ. Na-ga-nô vốn giành được quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 1940, nhưng do Đại chiến thế giới lần thứ 2 nên không thể tổ chức, cũng vì chiến tranh mà hai kỳ Thế vận hội mùa đông năm 1940 và 1944 phải hủy bỏ, và được khôi phục lại vào năm 1948. Lần này, Na-ga-nô giành được quyền đăng cai sau nhiều lần thất bại cho các thành phố Ha-ca của Tây Ban Nha, Xan-lếch của Mỹ, Ốt-tơ-xăng của Nga và Ô-xta của I-ta-li-a.

Na-ga-nô là một thành phố cổ ở miền trung Hôn-xu Nhật Bản, cách Tô-ki-ô 200 km về phía Tây Bắc, dân số 360 nghìn. Nơi đây cũng là khu vực có nhiều núi lửa, có tới 13 ngọn núi lửa có độ cao trên 3000 mét. Tổ chức Thế vận hội mùa đông trên những ngọn đồi phủ tuyết trắng khiến cho mọi người có cảm giác hoàn toàn mới mẻ.

Có 2302 vận động viên của 72 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Thế vận hội mùa đông lần này, trong đó có 814 vận động viên nữ, 1488 vận động viên nam. Đây là Thế vận hội mùa đông có số Đoàn và số vận động viên tham gia đông nhất từ trước đến nay. Các nước lần đầu tiên tham gia Thế vận hội mùa đông gồm U-ru-guay, A-déc-bai-gian, Ma-xê-đô-ni-a, là ngày hội lớn nhất trong lịch sử Thế vận hội mùa đông.

1 2