Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sân thi đấu Công Nhân và Nhà thi đấu Công Nhân
   2007-08-15 15:30:16    cri

   

Là hai kiến trúc tiêu biểu của Bắc Kinh những năm 60 thế kỷ trước, hai sân,nhà thi đấu anh em: Sân thi đấu Công Nhân và Nhà thi đấu Công Nhân đã để lại nhiều ký ức tốt đẹp cho mọi người. Bước vào thế kỷ mới, hai sân, nhà thi đấu anh em có gần 50 năm lịch sử đã có phần cũ kỹ. Để chào đón môn thi đấu bóng đá và quyền Anh của Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, hai sân, nhà thi đấu đang được cải tạo và nâng cấp và sẽ hiện lên trước mặt mọi người với gương mặt vừa quen thuộc vừa mới lạ trong thời gian tới.

Sân thi đấu Công Nhân sẽ trở thành sân thi đấu bóng đá của Thế vận hội Bắc Kinh. Sân thi đấu khánh thành vào ngày 31-8 năm 1959 này là một trong những kiến trúc nổi tiếng ở Bắc Kinh để chào mừng nước Trung Hoa mới thành lập 10 năm. Sân thi đấu nhiều nhất chứa được 80 nghìn khán giả.

Công trình cải tạo nâng cấp Sân thi đấu Công Nhân bắt đầu thi công vào ngày 18-4 năm 2006, chủ yếu tiến hành gia cố kết cấu, sửa sang sân cỏ thi đấu và đường chạy cao su của sân thi đấu theo yêu cầu của Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế, Liên đoàn bóng đá Quốc tế và Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh. Trong các dự án cải tạo, sân cỏ được mọi người quan tâm nhất. Công nhân làm việc đã lắp đặt đường ống nhiệt, qua tăng nhiệt độ trước thời tiết để cỏ trở xanh trước thời tiết vào hàng năm, tranh thủ có nhiều thời gian để tưới tắm cho cỏ. Biện pháp này đã thu được hiệu quả rất tốt, hiện nay, sân cỏ đã được sửa sang hoàn toàn.

Giữa Sân thi đấu là sân thi đấu bóng đá che phủ thảm cỏ, xung quanh là 8 đường chạy cao su mầu đỏ dài 400 mét. Khán đài 4 mặt lắp đặt ghế i-nốc mầu đỏ, xanh, xanh da trời, vàng và nâu, mầu sắc rực rỡ. Phía trên khán đài có mái che, được lắp đặt hơn 300 bóng đèn chiếu sáng. Khán đài phía nam sân thi đấu có màn hình điện tử lớn nhất châu Á có thể truyền trực tiếp tình hình thi đấu từ góc độ khác nhau.

1 2