Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Li-lơ-ham-mơ năm 1994-3
   2007-08-14 15:54:41    cri

Ngôi sao sáng giá tại Thế vận hội mùa đông lần này là vận động viên trượt băng tốc độ của Na-uy Ô-láp-cô. Anh đã giành ba huy chương vàng trong các nội dung 1500 mét, 5000 mét và 10,000 mét, đồng thời đều phá kỷ lục thế giới, ngoài ra còn thay mặt Ủy ban Ô-lim-pích Na-uy quyên tặng 225,000 Cu-ron cho Tổ chức viện trợ Ô-lim-pích, kêu gọi mỗi khán giả Na-uy quyên góp 10 Cu-ron sau mỗi lần thắng lợi của Đoàn Na-uy. Do Đoàn Na-uy thể hiện xuất sắc tại Thế vận hội mùa đông lần này, cả thảy giành được 10 huy chương vàng và xếp thứ 2 trong bảng tổng sắp huy chương chỉ đứng sau Nga, do đó Ô-láp-cô đã quyên góp được rất nhiều tiền.

Vận động viên Hàn Quốc giành được huy chương vàng nội dung trượt băng tốc độ cự ly ngắn vừa được đưa vào thi đấu tại Thế vận hội lần này. Thụy Điển giành chức vô địch môn khúc côn cầu trên băng. Có 67 nước và vùng lãnh thổ trong đó có rất nhiều nước Cộng hoà thuộc Liên Xô cũ đã cử đoàn tham gia Thế vận hội mùa đông lần này. Cộng hoà Séc và Cộng hoà Xlô-va-ki-a cử đoàn riêng tham gia, ngay cả I-xra-en có khí hậu ấm áp cũng cử một vận động viên tham gia môn trượt băng.

Vận động viên Nga giành được ba trong số 4 huy chương vàng về hai môn phối hợp mùa đông. Vận động viên Thụy Sĩ Xnây-đơ giành được một huy chương vàng và một huy chương bạc trong môn trượt tuyết núi cao. Các vận động viên I-ta-li-a giành được huy chương trong toàn bộ 5 nội dung của môn trượt tuyết việt dã. Còn cặp vận động viên trượt băng nghệ thuật của Nga Gô-đây-ê-va và Crin-cốp lại một lần nữa giành huy chương vàng nội dung đôi nam nữ tiếp sau năm 1988.

Ba đoàn xếp đầu bảng tổng sắp huy chương tại Thế vận hội mùa đông lần này là: Đoàn Nga với 11 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 4 huy chương đồng, xếp thứ nhất; Đoàn Na-uy với 10 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, xếp thứ 2; Đoàn Đức với 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, xếp thứ 3. Đoàn Trung Quốc xếp thứ 18.

Đoàn Trung Quốc gồm 27 vận động viên nam nữ tham gia các môn trượt băng tốc độ, trượt băng tốc độ cự ly ngắn, trượt băng nghệ thuật, hai môn phối hợp mùa đông và trượt tuyết tự do. Cơ bản phát huy được trình độ, ba nữ vận động viên giành huy chương là: Trương Diễm Mai giành huy chương bạc nội dung trượt băng cự ly ngắn 500 mét; Diệp Kiều Ba, huy chương đồng nội dung trượt băng 1000 mét; Trần Lộ, huy chương đồng đơn nữ trượt băng nghệ thuật. Đài Loan Trung Quốc cử 3 vận động viên tham gia môn xe trượt tuyết hai người, kết quả xếp thứ 35 trong số 43 đội tham gia.