Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Li-lơ-ham-mơ năm 1994-2
   2007-08-07 18:03:28    CRIonline

Trong nội thành thành phố Li-lơ-ham-mơ đã xây dựng một Nhà trượt băng nghệ thuật rộng 6500 mét vuông. Trong cánh rừng ở ngoại ô thành phố còn xây dựng một Băng cung, chủ thể là Nhà trượt băng Ô-lim-pích với sức chứa 8 nghìn người, là sân trượt băng hàng đầu của thế giới, ngoài ra còn có một phòng lớn có sức chứa 5 nghìn người cũng các cơ sở như sân chơi bóng bàn, bể bơi, nhà hàng, sân đỗ xe...Nhà thi đấu khúc côn cầu trên băng ở ngoại ô Li-lơ-ham-mơ một phần của công trình này được xây nổi trên mặt đất, còn một phần khác là được xây dựng dưới lòng đất, hơn nữa vươn dài tới chân núi.

Có 1739 vận động viên của 67 nước và vùng lãnh thổ tham gia Thế vận hội mùa đông lần này, trong đó có 522 vận động viên nữ, 1217 vận động viên nam. Các nước và vùng lãnh thổ lần đầu tiên tham gia Thế vận hội mùa đông gồm: Ác-mê-ni-a, Bê-la-rút, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na, Gru-di-a, I-xra-en, Ca-dắc-xtan, Tơ-ri-ni-đát và Tô-ba-gô, U-crai-na, U-dơ-bê-ki-xtan, Xlô-va-ki-a, Môn-đô-va và Nga.

Thế vận hội lần này thi đấu 6 môn lớn với 61 nội dung. Các nội dung mới tăng thêm gồm Kỹ xảo trên không trượt tuyết tự do, trượt băng tốc độ nội dung 500 mét và 1000 mét của nam.

Sau khi ngọn lửa thiêng của Thế vận hội mùa đông lần này được truyền từ Hy Lạp đến Na-uy, có 6 nghìn người tham gia hoạt động rước đuốc, đi qua 70 thành thị của 19 huyện trong thời gian 75 ngày. Trong quá trình rước đuốc các nơi còn tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn phong phú đa dạng như nghệ thuật, hội họa, múa, âm nhạc...tạo nên một ngày hội nghệ thuật Ô-lim-pích với qui mô khá lớn. Toàn bộ các hoạt động diễn ra cho tới hôm bế mạc Ô-lim-pích mới kết thúc.

Ngày 12-2, Nhà vua Ha-ran 5 đã tuyên bố khai mạc Thế vận hội mùa đông lần này tại sân trượt tuyết núi cao. Lễ khai mạc do Nhà nhân chủng học nổi tiếng, nhà thám hiểm Hây-ê-đan và nữ diễn viên nổi tiếng của Na-uy Un-man chủ trì. Sau khi vận động viên trượt tuyết lao cầu Xđen mang ngọn lửa thiêng trượt xa hơn một trăm mét vào sân vận động chính, vận động viên trượt tuyết Ca-tơ-rin nhận ngọn lửa thiêng và trao cho hoàng tử Ma-gơ-nút thắp cháy bồn lửa thiêng. Vận động viên trượt tuyết việt dã Vê-gát và trọng tài trượt băng nghệ thuật Các-ri của nước chủ nhà lần lượt thay mặt vận động viên và trọng tài tuyên thệ.