Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế quan tâm công tác trù bị Thế vận hội của Bắc Kinh
   2007-08-01 17:56:46    cri

 

Gần đây, Hội nghị toàn thể lần thứ 119 của Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đã diễn ra tại Goa-tê-ma-la, thủ đô Goa-tê-ma-la. Hội nghị lần này đã nghe báo cáo tiến triển công tác trù bị của các nước đăng cai tổ chức các Thế vận hội sắp tới. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để Bắc Kinh báo cáo công tác trù bị với ủy viên Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế trước khi khai mạc Thế vận hội năm 2008.

Kể từ năm 2001 giành được quyền đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 2008 đến nay, công tác trù bị Thế vận hội của Bắc Kinh luôn tiến triển thuận lợi. Tại Hội nghị toàn thể Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế lần này, Bắc Kinh đã chuẩn bị một bản báo cáo khá hoàn chỉnh về công tác trù bị. Ông Vương Vĩ, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Tổng Thư ký Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh phụ trách trình bày báo cáo với Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế tại Goa-tê-ma-la nói:

"Nội dung chủ yếu của bản báo cáo tại Hội nghị toàn thể lần này là tình hình tiến triển của công tác trù bị Thế vận hội của Bắc Kinh, trong đó bao gồm xây dựng các sân nhà thi đấu, rước đuốc, tiến triển về công tác trù bị lễ khai mạc và bế mạc v v... với mục đích để các ủy viên Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế hiểu rõ Thế vận hội Bắc Kinh."

Ông Vương Vĩ cho biết, các ủy viên Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế lấy làm hài lòng trước tiến triển công tác trù bị của Bắc Kinh.

Tuy mọi người đều rất hài lòng, nhưng Thế vận hội là hoạt động quan trọng nhất của Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế, các ủy viên vẫn bày tỏ lo lắng trước một số vấn đề trong công tác trù bị Thế vận hội. Trong đó, họ tương đối tập trung quan tâm vấn đề môi trường, Nhiều ủy viên Ủy ban Ô-lim-pích đều xuất thân từ vận động viên và rất hiểu sự ảnh hưởng của môi trường, đặc biệt là chất lượng không khí đối với vận động viên. Ủy viên Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Wu Chingkuo đến từ Đài Loan Trung Quốc nói:

"Tôi tương đối quan tâm vấn đề môi trường. Thế nhưng mọi người đều biết, Bắc Kinh đang cố gắng hết mình để cải thiện môi trường, đặc biệt là chất lượng không khí, trong thời gian tới sẽ thành lập nhiều trạm giám sát để báo cáo kịp thời chất lượng không khí. Tôi cho rằng mọi người đều quan tâm vấn đề này."

1 2